Cảng cá chạy bão

14/09/2017 - 18:55

PNO - Mặc dù bão số 10 chưa vào đất liền, tuy nhiên trong sáng 14/9 hàng chục tàu cá của các tỉnh bạn đã kịp thời cập cảng Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế để bán cá chạy bão.

Có mặt tại cảng cá Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế từ sáng sớm, PV ghi nhận việc vận chuyển cá từ những tàu đang neo đậu tránh trú bão ở đây diễn ra hết sức khẩn trương.

Chị Trần Thị Hợi, vợ một ngư dân trên tàu QN- 8976 cho biết: Từ chiều hôm qua nghe chồng điện báo tàu cá của gia đình đang vào trú bão ở cảng cá Thuận An, mấy mẹ con từ Đà Nẵng đã tức tốc bắt xe ra Huế để tìm mối bán cá chạy bão. Rất may, sáng nay bà con tiểu thương ở cảng cá Thuận An đã hỗ trợ thu mua gần hết.

"Bão mà, ai cũng muốn bán nhanh cá để còn rửa thuyền trú bão an toàn, không thôi mấy ngày ni lo quá, sợ biển nổi gió tàu không vào cập cảng kịp thời để bán cá", chị Hợi tâm sự.

Cang ca chay bao
Cá từ thuyền tránh bão nhanh chóng được đưa vào cảng Thuận An để bán cho ngư dân.

Cách đó không xa là tàu đánh cá TTH- 96256 đang đưa những mẻ cá cuối cùng từ tàu lên cảng. Đứng giữa mưa gió, chị Nguyễn Thị Huệ giọng thét lớn: "Mau đi mấy chú ơi, bão sắp vô rồi. Khi tê cá nục tươi bán đươc 15.000 - 20.000 đồng/kg chừ bán rẻ bán tháo chú ơi ai mua 8.000 hay 1000 đồng tui cung bán hết. Bà con đi tàu ai cũng mong mau bán hết cá để còn đi tìm chỗ neo đậu an toàn trước khi bão vào".

Bất chấp mưa lớn và gió mạnh từ biển thổi vào, từng nhóm người trên cảng cá Thuận An tay chuyền tay âm thầm động viên nhau nhanh chóng vận chuyển đưa cá vào đất liền với mong muốn "giải phóng" tất cả số cá vừa đánh bắt từ biển trở về.

Cang ca chay bao
Trời mỗi lúc một nặng hạt ngư dân tránh bão ở cảng cá Thuận An quyết tâm đưa từng sọt cá cuối cùng lên bờ.

Tính đến 10 giờ ngày 14/9, toàn bộ phương tiện tàu thuyền đã về nơi tránh trú an toàn và sẽ tổ chức cấm biển.

Cang ca chay bao
Tiểu thương ở cảng cá Thuận An hỗ trợ mua cá giúp bà con ngư dân tỉnh bạn.

Ông Nguyễn Văn Phương Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, theo đánh giá, hiện mực nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh đang ở mức thấp và an toàn, không có công trình nào đang triển khai thi công.

"Tỉnh đã yêu cầu các đơn vị quản lý hồ thủy điện tăng cường kiểm tra để đảm bảo tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương. Các đập thủy lợi ngăn mặn, gồm: đập Cửa Lác đã mở 70/70 cửa, đập Thảo Long đã mở 2 cửa, khi có mưa lũ, tỉnh sẽ chỉ đạo mở tất cả 15 cửa để đảm bảo thoát lũ", ông Phương nhấn mạnh.

Cang ca chay bao
Giá bán cá thấp hơn giá bình thường nhưng ngư dân mong muốn nhanh hết để đưa thuyền đi tránh trú bão an toàn.

Hiện, trên địa bàn tỉnh đã triển khai phương án sơ tán dân tại các vùng nguy hiểm với khoảng 26.977 nhân khẩu/106.104 hộ. Dự kiến đến 19 giờ ngày 14/9 hoàn thành việc sơ tán, di dời dân ở vùng ven biển, cửa sông và đầm phá đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động dự trữ hàng hóa phòng chống bão lụt năm 2017 với hơn 100 tấn gạo, 100 tấn mì tôm, 100 nghìn lít xăng, 100 nghìn lít dầu diezel và 30 nghìn lít dầu hỏa…

Cang ca chay bao
Những sọt cá cuối cùng đã được đưa lên cảng cá Thuận An trưa 14/9.

Ngoài ra, tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương chủ động dự trữ lương thực và hướng dẫn người dân ở các vùng sâu, vùng xa, ngập lụt chủ động dự trữ các nhu yếu phẩm tối thiểu 7 ngày cho gia đình để không thiếu đói khi bão lụt xảy ra.

Cang ca chay bao
Ngư dân neo đậu tàu trú bão.

Trong sáng 14/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 tại TP.Huế đã có mưa vừa, mưa to kèm gió lớn khiến cho một số cây xanh bị đổ gãy.

Theo đó, vào khoảng 11h ngày 14/9, tại đầu cầu Vỹ Dạ (phường Xuân Phú, TP.Huế) do có gió to nên một cây xanh bất ngờ đổ gãy và đè lên chiếc xe công vụ mang BKS: 75C - 6767 (chưa rõ người điều khiển) đang lưu thông.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, phần kính xe bị vỡ và phần cây bị gãy chắn ngang đường nên giao thông đi lại tại nút giao đường Bà Triệu – Nguyễn Công Trứ - Nguyễn Lộ Trạch trở nên hỗn loạn, tắc nghẽn.

Cang ca chay bao
Cây gãy đổ tại đầu cầu Vỹ Dạ thành phố Huế khiến giao thông đi lại khó khăn

Tại tỉnh Quảng Bình, theo thông tin từ Ban chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai tỉnh cho biết, hiện vẫn còn 569 tàu cá với 4.641 lao động vẫn đang hoạt động trên biển.

Trước đó, tỉnh cũng đã kêu gọi gần 4.000 tàu thuyền của toàn địa bàn vào các khu neo đậu trú tránh bão an toàn. Riêng các thuyền còn chưa kịp vào bờ, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình đã gửi điện tín cảnh báo bão cho 569 tàu này và yêu cầu vào bờ trong hôm nay 14/9.

Cang ca chay bao
Tàu thuyền ngư dân Quảng Bình neo đậu ở kênh Hải Thành - TP. Đồng Hới.

Ông Lê Ngọc Linh - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Bình, sáng nay đã có 580 tàu thuyền đang trên đường chạy vào bờ trú bão.

Chính quyền đang tổ chức hướng dẫn cho ngư dân ở trên 3 cửa sông vào neo đậu ở khu neo đậu an toàn.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI