Xác minh thông tin phi công Việt Nam thiệt mạng trong vụ đâm máy bay tại Anh

19/11/2017 - 08:09

PNO - Một máy bay nhỏ và trực thăng đâm vào nhau trên không trung tại Anh, khiến 4 người thiệt mạng, trưa hôm 17/11, trong đó có thể có một phi công người Việt.

BBC dẫn lời cảnh sát vùng Thames Valley cho biết, khi gặp nạn, trên mỗi máy bay đều chở theo 2 người – gồm một phi công và một hành khách.

Xac minh thong tin phi cong Viet Nam thiet mang trong vu dam may bay tai Anh
Cảnh sát phong toả khu vực hiện trường vụ tai nạn.

Vụ đâm máy bay trên không trung giữa máy bay Cessna 152 và trực thăng xảy ra ở Waddesdon Estate, gần Aylesbury, Buckinghamshire khoảng trưa ngày 17/11.

Cả hai máy bay cùng cất cánh ở sân bay Wycombe. Đây là sân bay chuyên huấn luyện các phi công trẻ.

Xac minh thong tin phi cong Viet Nam thiet mang trong vu dam may bay tai Anh
Sơ đồ khu vực xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Daily Mail

Trước khi tai nạn xảy ra, sân bay Wycombe thông báo rằng các dịch vụ kiểm soát hàng không của sân bay sẽ dừng hoạt động trong vòng 30 phút vào một số ngày nhất định, trong khoảng từ 7-30/11, do thiếu nhân sự.

Theo thông tin mới nhất của sở cảnh sát Thames Valley, cả bốn nạn nhân trong vụ tai nạn đều đã được nhận dạng.

Bốn người thiệt mạng trong vụ đâm máy bay này đều là nam giới. Tờ Skynews cho biết, một trong bốn người này là Cơ trưởng Mike Green, huấn luyện viên với hơn 30 năm kinh nghiệm. Ông Mike Green là người điều khiển chiếc trực thăng 2 chỗ ngồi trong vụ tai nạn.

Xac minh thong tin phi cong Viet Nam thiet mang trong vu dam may bay tai Anh
Cơ trưởng Mike Green với hơn 30 năm kinh nghiệm tập huấn.

Theo Daily Mail, cơ trưởng Mike Green, ngoài 60 tuổi, đã lái chiếc trực thăng đưa vị hành khách đồng hành đi “ngắm cảnh” – và coi đó như một món quà tặng.

Xac minh thong tin phi cong Viet Nam thiet mang trong vu dam may bay tai Anh
Cơ trưởng Mike Green đã lái chiếc trực thăng Guimbal Cabri G2 cùng với vị hành khách, có thể là một phi công người Việt Nam.

 Chiếc máy bay Cessna 152 cất cánh chỉ 15 trước khi tai nạn xảy ra.

Trên chiếc máy bay này là viên phi công thực tập 18 tuổi, tên là Saavan Mundae, và huấn luyện viên Jaspal Barha.  

Xac minh thong tin phi cong Viet Nam thiet mang trong vu dam may bay tai Anh
Chiếc Cessna 152 do hướng dẫn viên Jaspal Barha, 45 tuổi, điều khiển cùng với phi công tập sự Saavan Mundae, 18 tuổi.
Xac minh thong tin phi cong Viet Nam thiet mang trong vu dam may bay tai Anh
Mundae, 18 tuổi, đang bay thực tập để trở thành phi công lái máy bay dân sự.

Cảnh sát đã thông báo tin buồn tới gia đình những người bị nạn. Gia đình của ba trong số bốn nạn nhân đã tới thăm khu vực xảy ra vụ tai nạn ngay sau đó.

Xac minh thong tin phi cong Viet Nam thiet mang trong vu dam may bay tai Anh
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Daily Mail

Một số nguồn tin khác cho rằng, nạn nhân thứ tư trong chuyến huấn luyện bay này, có thể trên chiếc trực thăng cùng cơ trưởng Mike Green, là một phi công người Việt Nam, đến từ công ty dịch vụ bay trực thăng tại Vũng Tàu.

Minh Thu (theo Daily Mail/BBC/NTD/Sky News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI