Võ sĩ sumo dọa trẻ con khóc trong ngày hội kỳ lạ ở Nhật Bản

08/05/2017 - 05:51

PNO - Vào ngày Tết Thiếu nhi Nhật Bản hàng năm, nhiều võ sĩ sumo to béo tụ họp tại đền thờ Irugi Shrine (Tokyo), làm mọi động tác chỉ khiến trẻ con phải khóc.

Tục lệ dọa thiếu nhi khóc đã tồn tại ở đất nước mặt trời mọc hơn 400 năm với ý nghĩa xua đuổi ma quỷ, chúc may mắn tốt lành và sức khỏe cho các em bé.

Bé khóc càng to, càng lâu thì cuộc sống sau này sẽ càng hạnh phúc, thuận lợi.

Vo si sumo doa tre con khoc trong ngay hoi ky la o Nhat Ban
Lễ hội kỳ lạ được tổ chức hàng năm vào ngày Tết Thiếu nhi Nhật Bản

Ngày hội năm nay chào đón sự tham gia của hơn 160 em bé sinh vào năm 2016.

Nếu không khóc vì mặt hề của võ sĩ sumo, các em sẽ bị dọa với mặt nạ đáng sợ và tiếng động lớn.

Vo si sumo doa tre con khoc trong ngay hoi ky la o Nhat Ban
Đây là Lễ hội Nakizumo có truyền thống hơn 400 năm
Vo si sumo doa tre con khoc trong ngay hoi ky la o Nhat Ban
Lễ hội được tổ chức với ý nghĩa cầu sức khỏe, may mắn cho thiếu nhi
Vo si sumo doa tre con khoc trong ngay hoi ky la o Nhat Ban
Năm 2017, hơn 160 em bé được cha mẹ đưa đến tham gia lễ hội
Vo si sumo doa tre con khoc trong ngay hoi ky la o Nhat Ban
Các em được đưa lên lễ đài rồi trao cho các võ sĩ sumo
Vo si sumo doa tre con khoc trong ngay hoi ky la o Nhat Ban
Đầu tiên, các chú sumo vỗ nhè nhẹ…
Vo si sumo doa tre con khoc trong ngay hoi ky la o Nhat Ban
…hoặc làm mặt hề để làm các bé khóc
Vo si sumo doa tre con khoc trong ngay hoi ky la o Nhat Ban
Các võ sĩ thử đủ mọi cách từ mặt nạ đáng sợ đến tiếng động lớn cho đến khi em bé khóc

Ngọc Anh (Theo The Sun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI