Vợ ly hôn vì chồng không trả lời tin nhắn suốt 6 tháng

21/07/2017 - 08:00

PNO - Nếu bạn đã quen với các ứng dụng nhắn tin miễn phí và dòng chữ “đã đọc tin nhắn” sau mỗi tin nhắn mình gửi đi, bạn sẽ rất bất ngờ khi biết đây có thể là chứng cứ cho ai đó đem ra tòa đòi ly hôn.

Toà án quận Hsinchu (Đài Loan, Trung Quốc) mới đây đã tuyên một phụ nữ họ Lin được ly hôn, vì có chứng cứ cho thấy chồng cô đã phớt lờ tin nhắn của vợ trong suốt 6 tháng.

Điện thoại của cô luôn hiện dòng “đã đọc tin nhắn” khi gửi tin nhắn cho chồng nhưng anh ta không hồi âm.

Vo ly hon vi chong khong tra loi tin nhan suot 6 thang
Chồng của cô Lin đã không trả lời tin nhắn của cô suốt 6 tháng nay.

Cô Lin khai rằng đã sử dụng ứng dụng Line nhắn tin cho chồng. Đây là ứng dụng cho phép người gửi tin nhắn dễ dàng biết đối phương có nhận tin hay không.

Dù đã mở ra đọc tất cả tin nhắn vợ gửi nhưng người chồng đã không buồn nhắn lại, liên tục trong một thời gian dài.

Có một lần, người vợ phải vào phòng cấp cứu vì gặp tai nạn giao thông. Cô nhắn chồng, báo với anh mình gặp nạn. Đáng ngạc nhiên là tin nhắn ấy cũng bị làm lơ.

Vài ngày sau, anh đến thăm vợ nhưng tổn thương tinh thần khi bị chồng lạnh nhạt là không thể cứu vãn nổi.

Thẩm phán Judge Kaocho biết: “Một cặp đôi bình thường không thể cư xử như vậy với nhau. Tin nhắn trên ứng dụng Line là bằng chứng rất quan trọng. Nó cho thấy cả hai không còn giao tiếp tốt với nhau nữa”.

Cả hai kết hôn với nhau năm 2012 khi Lin đã ngoài 50 tuổi và chồng cô ngoài 40 tuổi.

Cô đã không được nhà chồng đối xử tối. Họ luôn có những quy tắc khắt khe với cô trong cả việc riêng tư, lặt vặt như phải tắm trong bao lâu, độ nóng tối đa của nước khi đun là bao nhiêu.

Việc không được chồng trả lời tin nhắn chính là giọt nước làm tràn ly.

Minh Bách (Theo Asia One)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI