Tươi cười chụp ảnh tại hiện trường tai nạn, nữ phóng viên mất việc ngay lập tức

16/11/2017 - 17:33

PNO - Một phóng viên đài phát thanh ở miền đông Trung Quốc bị sa thải sau khi chụp ảnh tươi cười tại hiện trường vụ tai nạn đường bộ có ít nhất 18 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương.

Theo trang web tin tức QQ.com, người phụ nữ, tên là Ling, đang làm việc cho đài Phát thanh Phụ Dương ở tỉnh An Huy, khi chia sẻ hình chụp trên Weibo.

Trong đó có hình ảnh cho thấy Ling mỉm cười, cầm thẻ phóng viên và giơ tay thể hiện dấu hiệu chiến thắng “V” trước chiếc xe bồn cháy đen. Ngay lập tức, tấm ảnh nhận về một loạt các lời chỉ trích từ người sử dụng web.

Tuoi cuoi chup anh tai hien truong tai nan, nu phong vien mat viec ngay lap tuc
Nữ phóng viên tươi cười chụp ảnh trước những chiếc xe cháy đen.

Kết quả, đài phát thanh Phụ Dương cho biết trong một thông báo vào sáng thứ 16/11: “Chúng tôi đã quyết định sa thải một phóng viên của đài là cô Ling, vì hành vi không đúng của cô ấy đã gây ra tác động tiêu cực trong xã hội".

“Chúng tôi hứa sẽ nâng cao chất lượng đào tạo nhân viên của chúng tôi trong tương lai”.

Tuoi cuoi chup anh tai hien truong tai nan, nu phong vien mat viec ngay lap tuc
Vụ tai nạn liên hoàn khiến hơn 30 chiếc xe bị hư hỏng, một số bốc cháy dữ dội.

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng hôm thứ Tư 15/11 khiến hơn 30 chiếc xe biến dạng và bốc cháy.

Tuoi cuoi chup anh tai hien truong tai nan, nu phong vien mat viec ngay lap tuc
Theo thống kê từ lực lượng cứu hộ, vụ tai nạn khiến 18 người thiệt mạng ngay tại hiện trường.

Theo số liệu thống kê từ lực lượng cứu hộ, mười tám người đã chết, 21 người bị thương gồm 11 trường hợp rất nghiêm trọng, 17 người được cứu thoát. Tất cả đều được đưa vào bệnh viện kiểm tra.

Tuoi cuoi chup anh tai hien truong tai nan, nu phong vien mat viec ngay lap tuc
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra do sương mù làm hạn chế tầm nhìn của tài xế.

Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân gây tai nạn có thể là do sương mù dày đặc.

Tuoi cuoi chup anh tai hien truong tai nan, nu phong vien mat viec ngay lap tuc
Trong năm 2015, Trung Quốc có 180.000 vụ tai nạn giao thông, khiến 58.000 người thiệt mạng.

Vào tháng 8/2012, Yang Dacai, người đứng đầu một cơ quan an toàn lao động tại tỉnh Thiểm Tây, bị chỉ trích nặng nề sau khi cười vui vẻ tại hiện trường vụ tai nạn xe bus làm 36 người thiệt mạng.

Tuoi cuoi chup anh tai hien truong tai nan, nu phong vien mat viec ngay lap tuc
Vì tươi cười tại hiện trường tai nạn, một quan chức Trung Quốc đã hứng chịu búa rìu dư luận và cuối cùng lãnh án 14 năm tù.

Những người sử dụng Internet giận dữ còn chỉ ra rằng ông Yang sở hữu nhiều chiếc đồng hồ sang trọng, vượt quá khả năng chi trả của một công chức Trung Quốc điển hình.

Sau điều tra, ông Yang bị cách chức vì “hành động sai trái nghiêm trọng”, bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhận án 14 năm tù.

Tấn Vĩ (Theo SCMP, Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI