Trường học Trung Quốc tuyên chiến với điện thoại đi động

24/06/2017 - 06:00

PNO - Chính sách không khoan nhượng của trường học thể hiện “rất rõ ràng”, thông qua việc điện thoại tịch thu từ học sinh bị ngâm nước và đập vỡ không chút thương tiếc.

Trường trung học Yongmao, ở Quý Dương, tỉnh Quý Châu đưa ra thông điệp cứng rắn, theo đó học sinh không được mang điện thoại di động vào khuôn viên trường.

Đoạn clip trên trang web Pear Video cho thấy người đàn ông trong bộ đồng phục quân đội, cầm cây búa bằng kim loại đập nát chiếc điện thoại giữa sân trường, trước sự chứng kiến của hàng trăm học sinh.

Truong hoc Trung Quoc tuyen chien voi dien thoai di dong
Mọi chiếc điện thoại đều sẽ bị đập nát nếu học sinh đem chúng vào trường khi không được phép.

Đồng thời, hệ thống loa của trường phát cảnh báo: “Bất kỳ điện thoại di động nào hiện diện trong khuôn viên nhà trường mà không được cho phép, sẽ bị ngâm trong nước và đập vỡ trên mặt đất”.

Người đàn ông trong bộ quân phục đập nát chiếc điện thoại, dùng tay và chân bẻ cong phần khung kim loại, rồi ném nó xuống sàn nhà.

Quá trình này được lặp lại với một chiếc điện thoại khác, lấy ra từ túi đựng vật phẩm bị tịch thu.

Truong hoc Trung Quoc tuyen chien voi dien thoai di dong
Màn trình diễn "đập điện thoại" diễn ra trước toàn thể học sinh trường trung học.

Một giảng viên giấu tên nói: “Nhà trường đưa ra cảnh báo rất rõ ràng. Nếu học sinh vẫn không tin, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xử lý ngoài cách phá hủy điện thoại ngay trước sân trường”.

Bà nói thêm rằng “việc này giúp quản lý học sinh dễ dàng hơn và phụ huynh hoàn toàn ủng hộ hành động của nhà trường”.

Truong hoc Trung Quoc tuyen chien voi dien thoai di dong
Theo nhà trường, việc phá hủy điện thoại là nhằm quản lý học sinh tốt hơn.

Ngược lại, người sử dụng Internet thể hiện nhiều ý kiến trái chiều. Họ lên án trường vì lãng phí của cải và thực hiện hành động hung hăng trước mặt học sinh.

“Điện thoại di động là đồ dùng cá nhân, và trường học không có quyền phá hủy chúng,” một người viết trên trang Weibo.

Người khác thì ghi: "Không ai quan tâm đến cảm giác của trẻ em”; hay "những gì bạn đang nghiền nát không chỉ là điện thoại di động, mà còn là những giấc mơ của trẻ em".

Truong hoc Trung Quoc tuyen chien voi dien thoai di dong
Nhưng nhiều cư dân mạng cho rằng biện pháp này quá bạo lực và xâm phạm quyền sở hữu của cá nhân.

Cuộc tranh luận về việc liệu trẻ em có được phép mang điện thoại vào trường học hay không, vẫn đang là vấn đề nóng bỏng tại Trung Quốc.

Trường trung học Yongmao không phải là nơi đầu tiên giải quyết vấn đề này bằng biện pháp mạnh.

Theo trang tin tức Public Network, một trường trung học ở thành phố Langfang, tỉnh Hà Bắc hiện đang tiến hành một cuộc chiến chống lại điện thoại di động.

Họ dùng đến cả máy dò kim loại để bắt những học sinh cố gắng đem điện thoại vào lớp.

Ngược lại, nhà trường chi hơn 200.000 nhân dân tệ (29.000 đô la Mỹ) để lắp đặt điện thoại trả tiền cho học sinh sử dụng nếu cần.

Tấn Vĩ (Theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI