Nước Mỹ đồng loạt lên tiếng về cuộc 'khủng hoảng nhân đạo' với trẻ nhập cư

21/06/2018 - 08:00

PNO - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/6 đã ký sắc lệnh hành chính chấm dứt cuộc khủng hoảng nhập cư gây phẫn nộ trong và ngoài nước, với đỉnh cao là hình ảnh những đứa trẻ tách khỏi cha mẹ bị nhốt trong lồng.

Ông Trump nói rằng ông "không thích hình ảnh hay cảm giác về những gia đình bị chia cắt”.

Nuoc My dong loat len tieng ve cuoc 'khung hoang nhan dao' voi tre nhap cu
Ông Trump ký sắc lệnh điều hành chấm dứt chia cắt các gia đình nhập cư - Ảnh: AFP/Getty Images

Đối mặt với sự phẫn nộ trên cả nước, Tổng thống Mỹ cuối cùng cũng từ bỏ tuyên bố trước đó rằng, cuộc khủng hoảng nhập cư đang diễn ra là do luật cứng rắn, chứ không phải do chính sách của chính quyền.

Sắc lệnh do Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen soạn thảo, chỉ đạo nhân viên bộ cho phép các thành viên gia đình nhập cư bị bắt khi vượt biên trái phép được ở với nhau.

Nuoc My dong loat len tieng ve cuoc 'khung hoang nhan dao' voi tre nhap cu
 

Các căn cứ quân sự của Mỹ có thể được sử dụng để giam giữ người nhập cư

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, Lầu Năm Góc sẽ "đáp ứng nếu được yêu cầu" giải quyết chỗ giam giữ người di cư vượt biên giới Mỹ-Mexico bất hợp pháp.

Khi một phóng viên lưu ý rằng các cơ quan liên bang đã đánh giá bốn căn cứ quân sự tiềm năng được sử dụng làm nơi trú tạm cho người di cư bị giam giữ, kể cả trẻ em không có người đi cùng, ông Mattis nói Lầu Năm Góc sẽ "hỗ trợ bất cứ điều gì" Bộ An ninh Nội địa yêu cầu.

Nuoc My dong loat len tieng ve cuoc 'khung hoang nhan dao' voi tre nhap cu
 

Chủ tịch Hạ viện Ryan: Sẽ phải sửa lỗi lập pháp

Rõ ràng, sắc lệnh điều hành Tổng thống Trump mới ký tác động đến kế hoạch thông qua một dự luật nhập cư toàn diện của Hạ viện để giải quyết vấn đề chia cắt các gia đình nhập cư.

Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan cho biết, việc sửa luật nhằm cho phép các thành viên gia đình ở với nhau dưới sự quản thúc của Bộ An ninh Nội địa khi họ bị truy tố hành động vượt biên trái phép.

Ông Ryan khẳng định Mỹ “có thể thực thi luật di trú mà không chia cắt gia đình”.

Nuoc My dong loat len tieng ve cuoc 'khung hoang nhan dao' voi tre nhap cu
 

Các hãng hàng không từ chối chở trẻ em bị tách rời khỏi gia đình

Các hãng hàng không American Airlines, United, Southwest, Frontier và Delta đã yêu cầu chính phủ liên bang hạn chế sử dụng dịch vụ của họ để vận chuyển trẻ em bị tách riêng khỏi gia đình theo chính sách "không khoan nhượng" của chính quyền Tổng thống Trump.

American Airlines và Delta phát biểu, chính sách của ông Trump không phù hợp với các giá trị của công ty. United Airlines khẳng định họ chưa hề chở các trường hợp trẻ con bị tách biệt khỏi gia đình.

Frontier nói rằng hãng "tự hào là một hãng hàng không gia đình", còn Southwest nói, hãng của họ được thành lập trên cơ sở tình yêu và kết nối mọi người, không thể làm điều ngược lại.

Nuoc My dong loat len tieng ve cuoc 'khung hoang nhan dao' voi tre nhap cu
 

Trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ được gửi đến nơi trú ẩn dành cho trẻ nhỏ

Trẻ em và những đứa trẻ khác bị tách ra khỏi cha mẹ ở biên giới Hoa Kỳ - Mexico được gửi đến ít nhất ba nơi trú tạm dành cho trẻ nhỏ ở Nam Texas.

Các luật sư và nhân viên y tế đã đến thăm một địa điểm ở Thung lũng Rio Grande, họ mô tả một phòng chơi đầy những đứa trẻ khóc nhè vì nhớ cha mẹ.

Nuoc My dong loat len tieng ve cuoc 'khung hoang nhan dao' voi tre nhap cu
 

Ba trung tâm ở Combes, Raymondville và Brownsville đã nhanh chóng được sửa chữa lại để phục vụ nhu cầu của trẻ em, trong đó có những em dưới 5 tuổi. Có nơi vốn là một nhà kho cũ được những người tránh bão Harvey trú tạm.

Tố Quyên (Theo USA Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI