Nợ ngân hàng bức tử nông dân Ấn Độ

07/01/2017 - 19:30

PNO - Số liệu cho thấy đến 80% số vụ tự tử của nông dân Ấn Độ do vỡ nợ là từ những khoản vay ngân hàng hay tổ chức tín dụng theo đúng pháp luật.

Mọi người thường miêu tả tín dụng “đen” như những nhân vật phản diện trong câu chuyện về người nông dân Ấn Độ, thế nhưng dữ liệu của chính phủ cho thấy có đến 80% số nông dân tự sát vào năm 2015 là vì phá sản hoặc vỡ nợ, sau khi vay vốn ngân hàng và các tổ chức tài chính “chính quy”.

Theo dữ liệu mới nhất từ Cục quản lý Tội phạm quốc gia Ấn Độ (NCRB): hơn 3.000 nông dân khắp đất nước tìm đến cái chết vào năm 2015 do nợ nần và phá sản, với 2.474 người tuyệt vọng trước những khoản vay từ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính vi mô. Trong khi đó, số liệu cho thấy chỉ 9,8% nông dân tự tử do các khoản vay từ tín dụng đen.

Thực tế, những người cho vay không chính thống linh hoạt hơn nhiều so với các ngân hàng và các tổ chức tài chính vi mô. Đặc biệt khi tổ chức tín dụng thường gây áp lực, bằng cách yêu cầu những người khác trong tổ hợp tác ngừng giúp đỡ hay giao dịch với đối tượng, và chính sức ép xã hội đã khiến người nông dân rơi vào bước đường cùng.

No ngan hang buc tu nong dan An Do
Hạn hán kéo dài cùng áp lực trả nợ "bức tử" người nông dân (Ảnh: DNA India)

Trước đây vào 8/2016, trang The Indian Express báo cáo tổng số vụ tự tử của nông dân đã tăng 41,7% chỉ trong hai năm, với ​5.650 vụ năm 2014 và 8.007 trường hợp năm 2015. Trên cả nước, dữ liệu cho thấy Maharashtra, Telangana, Karnataka , Chhattisgarh và Madhya Pradesh là các bang đứng đầu danh sách “tử thần”.

Bên cạnh đó, không chỉ số vụ tự sát do “phá sản và nợ nần” bắt đầu phát triển đột biến trong năm 2015, tăng gần ba lần (3.097 vụ) so với năm 2014 (1.163 vụ); mà các nguyên nhân liên quan đến nông nghiệp cũng tăng 61%. Ngoài ra, hai vấn đề thường gặp khác là chuyện gia đình (933 vụ) và bệnh tật (842 vụ).

BẢO TÙNG (Theo Indian Express)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI