Người giúp việc ở Hong Kong bị bắt vì 'trả đũa' chủ nhà

26/05/2018 - 17:46

PNO - Gần như ngay lập tức sau khi nhận được báo cáo của chủ nhà, cảnh sát Hong Kong, Trung Quốc, đã bắt giữ người giúp việc tại hiện trường.

Nữ giúp việc, 24 tuổi, bị bắt giữ tại khu biệt thự Palm Cove, Tuen Mun – nơi cô làm việc - khi đang có ý định rót nước thải vào chai nước của chủ nhà.

Nguoi giup viec o Hong Kong bi bat vi 'tra dua' chu nha
Khu biệt thự Palm Cove (Tuen Mun, Hong Kong), nơi xảy ra sự việc

Phát ngôn viên phía cảnh sát cho biết: “Người giúp việc bị bắt giữ tại hiện trường. Vụ việc được phân loại là cố ý đầu độc”.

Theo luật pháp Hong Kong, bất kỳ đối tượng nào tàng trữ, sử dụng trái phép chất độc với mục đích làm hại người khác có thể chịu mức án lên đến ba năm tù giam.

Năm 2009, một phụ nữ giúp việc người Indonesia đã bị cáo buộc cố ý đầu độc vì cho máu vào đồ ăn của chủ nhà.

Báo cáo pháp y kết luận thức ăn có chứa hồng cầu, nhưng cuối cùng, các công tố viên quyết định từ bỏ vụ án vì không thể chứng minh đây là chất độc hại – yếu tố thiết yếu cấu thành tội danh.

Ngọc Anh (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI