Người đàn ông gốc Việt chết bất thường trong trại giam của Hải quan Mỹ

18/06/2018 - 16:11

PNO - Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh và Hải quan Mỹ (ICE) thông báo xác nhận, một người đàn ông gốc Việt vừa qua đời trong trại giam, khi đang chờ ngày trục xuất.

Theo thông báo này, ông Huy Chi Tran, 47 tuổi, qua đời hôm 12/6, tại một cơ sở tạm giam của ICE ở Arizona.

Nguoi dan ong goc Viet chet bat thuong trong trai giam cua Hai quan My
 

Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy 16/6, Cơ quan này cho biết ông Huy "không phản hồi lời gọi của giám sát viên trại giam" vào ngày 05/6.

Ngay lập tức, nạn nhân được chuyển đến Trung tâm y tế Banner Casa Grande. Bảy ngày sau đó, ông Huy qua đời, vào hôm 12/6. Nguyên nhân cái chết của người đàn ông 47 tuổi vẫn chưa rõ ràng.

Cơ quan này còn cho biết, ông Huy đã có giấy thường trú hợp pháp tại Mỹ vào năm 1984, nhưng bị tước bỏ vào năm 2004 do một cáo buộc hình sự.

Ông Huy là người thứ bảy thiệt mạng trong trại giam của ICE kể từ tháng 10 năm 2017.

Năm 2017 chứng kiến nhiều cái chết liên tục xảy ra trong ICE, với con số kỷ lục là 12 người. Con số nạn nhân thiệt mạng vào năm 2016 là 10 người.

Mặt khác, cái chết gần đây của một người chuyển giới di cư đến Mỹ đã gây ra sự phẫn nộ vào tháng 5/2018. Những người biểu tình cáo buộc ICE giam giữ dân nhập cư trong "điều kiện khắc khổ và vô nhân đạo".

Linh La (Theo News Week)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI