Nghi phạm người Nhật chạy xe quanh nhà bé Nhật Linh sáng 24/3

18/04/2017 - 09:08

PNO - Nghi phạm người Nhật, Yasumasa Shibuya, đã chạy xe quanh nhà bé Nhật Linh, đúng vào buổi sáng cô bé mất tích.

Bé bị bắt cóc chỉ ít phút sau khi rời khỏi nhà vào lúc 8h sáng ngày 24/3, để tới trường Tiểu học Mutsumi, số 2 tại tỉnh Chiba.

Hình ảnh cuối cùng của bé Nhật Linh, được camera an ninh trước cửa nhà cô bé ghi lại.

NHK cho biết, trong camera giám sát quanh nhà của bé Linh ghi lại hình ảnh ô tô của nghi phạm Yasumasa Shibuya, xuất hiện gần khu vực đó cùng ngày bé Linh mất tích.

Trong khi đó, nghi phạm Shibuya vốn không thường sử dụng xe ô tô những lúc giám sát học sinh đi học, hoặc ngay cả khi đưa đón con đi học.

Cảnh sát đang điều tra xem khả năng bé Lê Thị Nhật Linh đã bị bắt cóc trong lúc không đề phòng.

Thông tin trước đó cho rằng, bé Nhật Linh không thể cảnh giác với nghi phạm Shibuya, vì ông vốn là hội trưởng hội phụ huynh, và có tham gia đảm bảo an toàn cho học sinh đi học.

Bên cạnh đó, chiếc xe của nghi phạm được cho là đã xuất hiện dọc bờ sông Tone, thành phố Brando, nơi tìm thấy cặp sách và quần áo của bé Nhật Linh bị phi tang.

Sau đó, chiếc xe dường như còn đi đến xung quanh hiện trường phát hiện thi thể bé Nhật Linh.

Cảnh sát cho rằng nghi phạm có thể đã phi tang cặp sách và quần áo của nạn nhân, trước khi phi tang thi thể cô bé.

Vào đêm bé Lê Thị Nhật Linh mất tích, nhiều nhân chứng cho biết không nhìn thấy xe hơi của nghi phạm Shibuya ở bãi đỗ xe.

Nhưng chiếc xe này lại xuất hiện ở trạm xăng dầu, gần nơi phát hiện thi thể nạn nhân ở Abiko.

Bé Lê Thị Nhật Linh bị bắt cóc vào sáng ngày 24/3, và thi thể của em được tìm thấy ngày 26/3.

Hiện nay, Shibuya được xác định là nghi phạm duy nhất trong vụ án mạng, và hiện vẫn giữ im lặng.

Minh Thu 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI