Món ăn đặc biệt Hàn Quốc 'đãi' lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

25/04/2018 - 08:02

PNO - Trong cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ được mời món khoai tây Thụy Sĩ, như là một nỗ lực gợi nhớ đến thời ông Kim du học tại châu Âu.

Nhiều nguồn tin cho rằng ông Kim Jong Un từng du học ở Thụy Sĩ, nhưng Triều Tiên chưa bao giờ xác nhận điều này.

Mon an dac biet Han Quoc 'dai' lanh dao Trieu Tien Kim Jong Un
Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ được đãi các món ăn từ hai miền bán đảo Triều Tiên - Ảnh: Getty Image

Trong khi đó, Tổng thống Moon Jae In sẽ được ưu ái trong thực đơn món cá biển gợi nhớ về quê hương ông ở thành phố cảng Busan, Hàn Quốc.

Cuộc gặp thượng đỉnh lãnh đạo hai miền sẽ diễn ra vào ngày 27/4, đây là cuộc gặp cấp cao nhất giữa Triều Tiên và Hàn Quốc kể từ năm 2007.

Thực đơn và nguyên liệu chế biến món ăn cho cuộc gặp thượng đỉnh được cung cấp từ cả hai miền Triều Tiên.

Mì lạnh, món ăn đặc trưng của miền Bắc sẽ được một đầu bếp nổi tiếng của nhà hàng Okryu Gwan Bình Nhưỡng nấu ở phía nam Khu phi quân sự, theo đề nghị của Tổng thống Moon.

Còn Chủ tịch Kim Jong Un sẽ thưởng thức món khoai tây chiên Thụy Sĩ lừng danh rösti.

Mon an dac biet Han Quoc 'dai' lanh dao Trieu Tien Kim Jong Un
Món khoai tây rösti của Thụy Sĩ sẽ được phục vụ tại cuộc gặp thượng đỉnh - Ảnh: Blue House

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc xác nhận, Munbaeju, một loại rượu xuất xứ từ miền Bắc nay được cất ở miền Nam, cũng sẽ có mặt tại bữa trưa của hai nhà lãnh đạo.

Việc lựa chọn món cá biển John Dory nướng là ưu ái dành cho ông Moon vì cá là món ăn phổ biến ở thành phố cảng Busan, quê nhà Tổng thống Hàn Quốc.

Mon an dac biet Han Quoc 'dai' lanh dao Trieu Tien Kim Jong Un
Món cá biển John Dory dành cho Tổng thống Moon của hàn Quốc - Ảnh: Blue House

Hội nghị thượng đỉnh hai miền thứ Sáu sắp tới là kết quả của các nỗ lực ngoại giao nhằm đàm phán về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Và Seoul dường như đã ghi điểm chính trị thông qua các món ăn phục vụ tại cuộc gặp lần này.

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Hàn Quốc năm 2017, trong các món ăn lãnh đạo nước chủ nhà tiếp đãi ông có món tôm đánh bắt từ vùng biển gần quần đảo đang có tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thanh Hiền (Theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI