Máy bay của United Airlines hạ cánh khẩn vì lớp bảo vệ động cơ vỡ làm nhiều mảnh

14/02/2018 - 20:06

PNO - Hôm 13/2, hành khách trên chuyến bay từ San Francisco đến Honolulu của hãng hàng không United Airlines đã có một trải nghiệm đáng sợ ở khu vực Thái Bình Dương, sau khi vỏ bọc xung quanh một động cơ bất ngờ vỡ thành nhiều mảnh.

Trong một email, Charles Hobart - phát ngôn viên của United Airlines – viết:

“Chuyến bay 1175 của hãng hàng không United Airlines với hơn 370 người tính cả phi hành đoàn đã hạ cánh an toàn tại Sân bay Quốc tế Honolulu.”

Hành khách Maria Falaschi, chuyên gia tiếp thị đến từ San Francisco, cập nhật trên Twitter: “Chuyến bay đáng sợ nhất cuộc đời.” cùng hình ảnh động cơ máy bay trơ trụi, bị mất phần vỏ bọc.

May bay cua United Airlines ha canh khan vi lop bao ve dong co vo lam nhieu manh
Máy bay của United Airlines hạ cánh ở Hawaii sau khi lớp bảo vệ động cơ vỡ làm nhiều mảnh. Nguồn: Twitter

Hobart chưa thể khẳng định động cơ của chiếc Boeing 777 có còn tiếp tục hoạt động sau khi phần vỏ bọc rời ra.

Phi công của chuyến bay đã thông báo trường hợp khẩn cấp do rung lắc bất thường trong phần động cơ bên phải trước khi chiếc phi cơ hạ cánh an toàn.

Trong một email, Ian Gregor – phát ngôn viên Cục Quản lý Hàng không Liên bang (FAA) – cho biết vụ việc sẽ được điều tra kỹ lưỡng.

Ngọc Anh (theo Reuters UK)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI