Mạo hiểm tính mạng để cứu bé trai té khỏi cửa sổ chung cư

12/07/2017 - 18:30

PNO - Người đàn ông Trung Quốc mạo hiểm mạng sống để cứu cậu bé 4 tuổi bị mắc kẹt đầu vào lưới thép của cửa sổ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng, hôm 7/7, tại quận Yujiang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Khi đó, anh Li Jinbin đang ngủ, nhưng bị bố đánh thức, nói rằng có một cậu bé vừa ngã khỏi cửa sổ trên căn hộ tầng hai.

Các thanh sắt chắn ngang ngực em bé 4 tuổi, khiến em ngạt thở.

Trong cuộc giải cứu táo bạo, anh Li Jinbin đã quyết định leo lên trên gờ tường, cố gắng nâng đứa trẻ lên để bé không ngạt thở.

Anh Li kể lại: “Khi nhìn gần hơn, cậu bé đang bị mắc kẹt ở ngực. Ngay lập tức, tôi nắm lấy chăn bông và vội vã chạy xuống cầu thang, phòng trường hợp cần căng bạt đỡ khi đứa bé rơi xuống”.

Anh Li trèo ra ngoài gờ tường để giữ đứa bé, giúp bé không nghẹt thở.

Một số hàng xóm khác cũng chạy đến căn hộ nơi cậu bé đang sống, nhưng họ không thể mở cửa vì không có ai khác ở đó.

Khi nhìn thấy nạn nhân trượt dần qua lưới an toàn và chỉ còn vướng lại phần đầu, anh Li sợ rằng cậu bé có thể ngạt.

Vì vậy, Li cố gắng tiếp cận bé trai từ một cửa sổ gần đó. Anh cẩn thận di chuyển trên gờ tường phía dưới đứa trẻ và dùng lực cánh tay để nâng cậu bé lên.

Đồng thời, những người hàng xóm khác nhanh chóng gọi cứu hỏa và một người sửa khóa để mở cửa.

Sau 20 phút, cánh cửa được mở. Những người hàng xóm dùng thắt lưng kéo rộng khoảng cách giữa các thanh sắt lưới bảo hộ, rồi đưa cậu bé trở lại vào nhà an toàn.

Cha mẹ của cậu bé vội vã đến hiện trường ngay sau đó, và giải thích rằng họ đang để bé ở với ông bà trong căn hộ vào dịp nghỉ hè.

Khi đứa trẻ cố nhìn xem ông bà của mình đang ở đâu trong vườn thì vô tình té khỏi cửa sổ.

Báo cáo không đề cập đến những gì đã xảy ra với ông bà hay tại sao họ lại bỏ đứa trẻ một mình trong căn hộ.

Linh La (Theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI