Lãnh đạo Triều Tiên ấn tượng với sự tiếp đón của Hàn Quốc

13/02/2018 - 07:19

PNO - Sau sự kiện đoàn Triều Tiên được tiếp đón nồng hậu khi tham dự Thế vận hội Mùa đông 2018 ở Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nói rằng điều quan trọng là tiếp tục tâm trạng hòa giải giữa hai miền.

Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 13/2 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un rất ấn tượng với việc Hàn Quốc tiếp đón phái đoàn cấp cao của Triều Tiên sau 3 ngày viếng thăm Seoul nhân Thế vận hội  Pyeongchang.

Lanh dao Trieu Tien an tuong voi su tiep don cua Han Quoc
Từ phải qua: Bà Kim Yong Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ông Kim Yong Nam, vị chủ tịch Quốc hội Triều Tiên năm nay 90 tuổi, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, đang xem trận đấu khúc côn cầu nữ tại Thế vận hội mùa đông 2018 hôm 10/2 - Ảnh: AP

Triều Tiên đã cử Chủ tịch Quốc hội Kim Yong Nam – nguyên thủ quốc gia danh nghĩa – và bà Kim Yong Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un – đến Hàn Quốc trong một sứ mệnh được cho là nhắm đến việc hòa giải.

Bà Kim đã chuyển thư mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đến thăm Bình Nhưỡng trong một tương lai gần.

Tuy nhiên, ông Moon chưa chấp nhận ngay lời đề nghị của Triều Tiên.

Lanh dao Trieu Tien an tuong voi su tiep don cua Han Quoc
Trận đấu khúc côn cầu trên băng của nữ liên quân Triều-Hàn với đội Thụy Điển ngày 12/2. Thụy Điển thắng 8-0 - Ảnh: AP

Tổng thống Hàn Quốc nói rằng hai miền Triều Tiên nên tạo ra một môi trường để cuộc họp của hai nhà lãnh đạo có thể diễn ra và kêu gọi nhanh chóng nối lại đối thoại giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ.

Việt Hưng (Theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI