Kính nhận diện khuôn mặt – vũ khí mới của cảnh sát Trung Quốc

08/02/2018 - 07:28

PNO - Cảnh sát Trung Quốc bắt đầu sử dụng kính mát được trang bị công nghệ nhận dạng khuôn mặt để xác định tội phạm bị tình nghi.

Kính được kết nối với cơ sở dữ liệu nội bộ các nghi phạm, có nghĩa là các nhân viên cảnh sát có thể nhanh chóng “quét” một đám đông để tìm kiếm những kẻ đang lẩn trốn.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng công nghệ này sẽ mang lại nhiều quyền lực hơn cho chính quyền.

Kinh nhan dien khuon mat – vu khi moi cua canh sat Trung Quoc
Kính mát chuyên dùng của cảnh sát được kết nối với cơ sở dữ liệu tội phạm đang bị truy nã để giúp cảnh sát nhanh chóng tìm ra kẻ đang lẩn trốn - Ảnh: AFP

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay, từ khi kính này được đưa vào sử dụng, nó đã giúp cảnh sát bắt được 7 nghi phạm.

Cảnh sát đã sử dụng thiết bị mới tại một ga xe buýt đông khách ở thành phố Trịnh Châu để xác định nghi phạm.

Bảy nghi phạm bị phát hiện và bị bắt giữ liên quan đến các tội lái xe đâm người rồi bỏ trốn và buôn bán người.

Cảnh sát cũng xác định được 26 người sử dụng căn cước công dân giả mạo.

Công nghệ này cho phép cảnh sát chụp ảnh một cá nhân bị nghi ngờ và sau đó đối chiếu nó với hình ảnh được lưu trữ trong kho cơ sở dữ liệu nội bộ. Nếu trùng hợp, thông tin cá nhân như tên tuổi và địa chỉ của nghi phạm sẽ đuợc gửi đến viên cảnh sát đeo kính.

Trung Quốc là nước dẫn đầu thế giới về công nghệ nhận dạng khuôn mặt và thường xuyên nhắc nhở công dân của mình rằng các thiết bị như vậy sẽ loại trừ việc “qua mặt” chính quyền.

Trung Quốc đang xây dựng một hệ thống được họ gọi là "mạng camera giám sát lớn nhất thế giới".

Ước tính khoảng 170 triệu camera an ninh (CCTV) đã được lắp đặt và khoảng 400 triệu camera mới sẽ được lắp đặt thêm trong vòng 3 năm tới.

Nhiều camera trong đó sử dụng trí thông minh nhân tạo, bao gồm công nghệ nhận dạng khuôn mặt.

Tô Châu (Theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI