IS hèn hạ tấn công trại tị nạn của người Palestine

02/04/2015 - 06:29

PNO - PN - Hãng tin BBC dẫn lời các nhà hoạt động và quan chức Palestine cho biết, các tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mấy ngày qua đã tấn công và kiểm soát phần lớn trại tị nạn Yarmouk của người Palestine tại khu vực Damascus, thủ...

edf40wrjww2tblPage:Content

IS hen ha tan cong trai ti nan cua nguoi Palestine

IS hen ha tan cong trai ti nan cua nguoi Palestine

Trại tị nạn Yarmouk của người Palestine bị IS tấn công - Ảnh: Getty Images, AFP

Các nhân chứng cho hay, từ sáng sớm, chiến binh IS đã ồ ạt tấn công vào khu trại, và giao tranh nổ ra giữa chúng với lực lượng vũ trang do người Palestine tự thành lập ( được biết đến với tên gọi Aknaf Beit al-Maqdis) cùng một số thành viên của Quân đội tự do Syria (FSA).

Hiện có khoảng 18.000 người Palestine sống trong trại này, một cơ sở được xây dựng trong cuộc chiến Arab- Israel từ những năm 50 của thế kỷ trước. Được coi là “thủ đô không chính thức” của người tị nạn Palestine, Yarmouk có cả giáo đường và trường học cho trẻ em. Trước cuộc chiến Syria, nơi đây đã từng là ngôi nhà chung của khoảng 150.000 người tị nạn.

Đại sứ Palestine tại Damascus, ông Anwar Abdulhadi, nói với BBC rằng, phiến quân IS đã bao vây và chiếm quyền kiểm soát khu vực gần bệnh viện. Cuộc tấn công xảy ra chỉ vài ngày trước khi một thỏa thuận được thông qua về việc tiến hành các biện pháp làm giảm nhẹ các khó khăn cho người tị nạn tại đây, vốn được biết đến với tình trạng thiếu thốn về lương thực, nước sạch và điện.

Hầu hết các thông tin BBC có được đến từ các quan chức Palestine. Phía lực lượng IS chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về vụ tấn công này.

DƯƠNG BÍCH LIÊN
(Theo BBC)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI