Hơn 1.000 chiếc xe bị thiêu rụi khi đón năm mới tại Pháp

02/01/2018 - 14:59

PNO - Thống kê từ Bộ Ngoại giao Pháp cho thấy các vụ biểu tình, bạo động vào đêm Giao thừa 2018 ở Pháp khiến hơn 1.000 chiếc xe bị đốt cháy.

Tuyên bố cho biết vào hôm thứ Hai 01/01: “Mỗi năm đều xảy ra bạo loạn vào đêm Giao thừa: năm nay, 1.031 chiếc ô tô bị đốt cháy”.

Con số này thấp hơn năm 2012 và 2013, với con số thống kê lần lượt là 1.193 và 1.067, nhưng cao hơn so với con số 932 vụ của năm 2017.

Hon 1.000 chiec xe bi thieu rui khi don nam moi tai Phap
 

Tổng cộng có 510 người bị bắt giữ vào sáng ngày 01/01/2018 vì các hành vi gây rối trật tự, an ninh. Con số này nhiều hơn đêm Giao thừa năm 2016-2017, khi 454 người bị giam giữ.

Những cuộc bạo loạn khiến tám cảnh sát và ba nhân viên cứu hộ bị thương.

Hon 1.000 chiec xe bi thieu rui khi don nam moi tai Phap
 

Khoảng 140.000 cảnh sát, sĩ quan, lính cứu hỏa và nhân viên cứu hỏa được huy động để bảo vệ an ninh trên toàn nước Pháp trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Linh La (Theo Sputnik)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI