Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye bị tuyên thêm 8 năm tù

20/07/2018 - 13:43

PNO - Ngày 20/7, cựu Tổng thống Park Geun Hye bị Tòa án quận trung tâm quận Seoul tuyên thêm 8 năm tù vì sai phạm gây ảnh hưởng đến ngân sách chính phủ và can thiệp vào bầu cử năm 2016.

Tòa án quận trung tâm quận Seoul đưa ra nhiều lời buộc tội bà Park liên quan tới tham nhũng. Trong đó có tội gây thất thoát 30 tỷ won (hơn 26 triệu USD) từ Cơ quan an ninh quốc gia Hàn Quốc.

Cuu Tong thong Han Quoc Park Geun Hye bi tuyen them 8 nam tu
Bà Park Geun Hye không xuất hiện tại phiên tòa ngày 20/7.

Bà Park Geun Hye cũng bị buộc tội can thiệp vào việc lựa chọn các ứng cử viên của đảng cầm quyền cho cuộc bầu cử năm 2016.

Bà Park đã phủ nhận sai phạm và không xuất hiện tại tòa.

Trong phiên tòa tường thuật trực tiếp từ Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 6/4 vừa qua, bà Park bị tuyên 24 năm tù, phạt gần 17 triệu USD với 16 tội danh.

Các tội danh này bao gồm tội nhận hối lộ, lạm quyền, ép buộc. Bà Park cũng không có mặt trong phiên tòa này.

Bà Park Geun Hye là nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc và cũng là tổng thống dân cử đương nhiệm đầu tiên bị phế truất tại nước này.

Bà Park đã tẩy chay vụ xét xử sau khi tòa án gia hạn giữ bà hồi tháng 10/2017. Bà cho rằng cáo buộc tòa án không công tâm.

Thiên Anh (Theo Straits Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI