Chuyến bay phải quay lại điểm xuất phát vì hành khách bị… ma nhập

21/12/2017 - 10:30

PNO - Chiếc máy bay của hãng Air China phải quay về điểm xuất phát, sau khi một hành khách tuyên bố rằng mình bị “ma ám” và bắt đầu làm loạn.

Vụ việc xảy ra trên chuyến bay CA 4102, từ Sân bay Quốc tế Bắc Kinh đến Sân bay Quốc tế Thành Đô Shuangliu ở Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc vào ngày 20/12.

Một hành khách trên chuyến bay phát hiện người phụ nữ ngoài 50 tuổi ngất xỉu trong khoảng 20 phút nên đã lên tiếng cảnh báo cho phi hành đoàn.

Chuyen bay phai quay lai diem xuat phat vi hanh khach bi… ma nhap
 

Ông Gao, một hành khách trên máy bay, nói với Pear Video rằng những tiếp viên hàng không cố gắng đánh thức cô ấy dậy nhưng không thành. Vì nhịp mạch cô này rất yếu, phi hành đoàn quyết định cho cô thở bằng mặt nạ oxy.

Người phụ nữ tỉnh dậy ngay sau đó, nhưng dường như cô ấy không ổn định về tâm thần.

Cô hét lên khi phi hành đoàn cố gắng giữ cô ngồi yên: “Không! Đừng chạm vào tôi! Đừng kéo tôi!”  

 

Cơ trưởng quyết định quay trở lại điểm khởi hành để phi hành đoàn có thể đưa nữ hành khách đến trung tâm y tế.

Cảnh quay do một hành khách khác ghi lại cho thấy khoảng sáu người, bao gồm nhân viên y tế và tiếp viên, cố gắng trấn an người phụ nữ, cũng như đề nghị cô ấy đi khám bác sĩ.

Nhưng sau khi chuyến bay hạ cánh tại Bắc Kinh, người phụ nữ lại một mực từ chối gặp bác sĩ.

Chuyen bay phai quay lai diem xuat phat vi hanh khach bi… ma nhap
Các nhân viên trên chuyến bay cũng bất lực trước những hành động của người phụ nữ.

Ngược lại, cô yêu cầu gặp cơ trưởng và nói: “Tôi phải ở Thành Đô. Có những thứ đang chiếm hữu cơ thể của tôi và các anh không thể tìm thấy chúng bằng thông qua kiểm tra sức khỏe”.

Theo tờ The Paper, nữ hành khách từ chối hợp tác và tấn công một nhân viên an ninh hàng không tại sân bay.

Chuyen bay phai quay lai diem xuat phat vi hanh khach bi… ma nhap
Chuyến bay của hãng Air China phải vòng lại điểm xuất phát sau khi cất cánh.

Đại diện của hãng Air China nói với phóng viên rằng chuyến bay hạ cánh an toàn tại sân bay Bắc Kinh lúc 12 giờ 27 phút, khoảng 40 phút sau khi cất cánh.

Tuy nhiên, nhân viên này không cho biết thêm về câu chuyện “ma nhập” của hành khách, mà chỉ nói rằng cô ấy “trở bệnh đột ngột”. Kết quả, vụ việc khiến chuyến bay trễ lịch trình khoảng 5 tiếng đồng hồ.

Linh La (Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI