Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba năm 2023

25/02/2018 - 16:00

PNO - Nếu Quốc hội đồng ý đề xuất bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước, người nắm giữ vai trò nguyên thủ quốc gia Trung Quốc có thể tái đắc cử không giới hạn.

Tờ Tân Hoa Xã đưa tin vào Chủ nhật 25/2 rằng Trung Quốc sẽ xem xét bãi bỏ quy định về số nhiệm kỳ tối đa của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước. Thay đổi này có thể giúp mở đường cho Chủ tịch Tập Cận Bình tái đắc cử vào năm 2023.

Theo đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa đề xuất loại bỏ quy định trong Hiến pháp rằng Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước phải "phục vụ không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp".

Chu tich Trung Quoc Tap Can Binh co the tai dac cu nhiem ky thu ba nam 2023
Nếu đề xuất trên được Quốc hội thông qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp vào năm 2023.

Thông cáo này được đưa ra sau cuộc họp của Bộ Chính trị vào thứ Bảy 24/2, ngay trước thềm Hội nghị Trung ương kéo dài ba ngày từ 26/2.

Hội nghị nhằm thảo luận về nhân sự và các thay đổi về thể chế khác trong cuộc họp quốc hội hàng năm tại Bắc Kinh.

Tấn Vĩ (Theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI