10 điều trớ trêu trong phiên tòa xử cựu Tổng thống Park Geun-hye

24/05/2017 - 10:22

PNO - Những sự trớ trêu trong phiên tòa xử cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye dường như là định mệnh đối với người phụ nữ cô độc.

Xuất hiện trước tòa ngày 23/5, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye giữ vẻ mặt điềm tĩnh, lạnh lùng. 

Ít ai biết, phía sau song sắt là chuỗi ngày đơn độc của người phụ nữ có số phận cay nghiệt.

1. ‘Kiếm sĩ’ Yoon Seok-youl

Công tố viên Yoon Seok-youl (57 tuổi) được mệnh danh là ‘kiếm sĩ’ trong ngành tư pháp vì sự khẳng khái, liêm chính. 

10 dieu tro treu trong phien toa xu cuu Tong thong Park Geun-hye
‘Kiếm sĩ’ Yoon Seok-youl

Đích thân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chọn ông Yoon Seok-youl làm lãnh đạo Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul.

Theo đó, ông sẽ là người phụ trách chính nhóm công tố viên làm nhiệm vụ khởi tố bà Park.

Điều trớ trêu là, năm 2013, ông từng bị Tổng thống Park Geun-hye khi ấy giáng chức vì đã kiên quyết gạt bỏ mệnh lệnh, theo đuổi đến cùng điều tra quan hệ giữa cơ quan tình báo Hàn Quốc và chiến dịch tranh cử của bà Park năm 2012.

2. Phòng xét xử định mệnh

Bà Park là cựu Tổng thống thứ ba của Hàn Quốc vướng vòng lao lý với cáo buộc tham nhũng. Trước đó là các cựu Tổng thống Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo.

Phòng xét xử bà Park Geun-hye ngày 23/5 là căn phòng 417. Đây cũng là phòng xét xử ông Chun Doo-hwan và Roh Tae-woo năm nào.

Cựu Tổng thống Chun Doo-hwan là người thực hiện cuộc đảo chính năm 1979, sau khi cha của bà Park là Tổng thống Park Chung-hee bị ám sát.

3. Vị trí ghế ngồi được xếp ngẫu nhiên

10 dieu tro treu trong phien toa xu cuu Tong thong Park Geun-hye
Trên hàng ghế bị cáo, hai người bạn thân ngồi cạnh nhau.

Trong phiên tòa ngày 23/5, bà Park Geun-hye được xếp ngồi kế bạn thân Choi Soon-sil. Truyền thông Hàn Quốc rất quan tâm chi tiết này.

Tòa án quận trung tâm Seoul khẳng định việc sắp xếp chỗ ngồi hoàn toàn ngẫu nhiên, không hề có mục đích gì như báo chí khai thác.

Tất cả chỉ là sự trùng hợp khi hai người bạn thân được xếp ngồi cạnh nhau trong phiên tòa này.

4. Sổ tay lưu giữ chứng cứ

Cơ quan điều tra xác nhận họ đã thu giữ những quyển sổ tay được cho là của các quan chức thân cận của cựu Tổng thống Park Geun-hye.

Các quyển sổ tay thuộc về Ahn Jong-beom (cựu cố vấn cấp cao về kinh tế của Tổng thống Park), Kim Young-han (cựu trợ lý các vấn đề dân sự tại Nhà Xanh) và Park Joon-woo (cựu thư ký cấp cao của bà Park).

5. Bà Park chủ động cách ly truyền thông

10 dieu tro treu trong phien toa xu cuu Tong thong Park Geun-hye
Bà Park không theo dõi tivi trong phòng giam

Nhân viên quản ngục tại trại giam Trung tâm Seoul ở uiwang (tỉnh Gyeonggi) cho biết, bà Park nhất quyết không xem tivi, không đọc báo.

Bà chọn cách tập trung cho phiên tòa mà mình phải xuất hiện công khai trước truyền thông và tất cả những người ủng hộ, phản đối mình.

6. Miệt mài đọc từ điển Anh-Hàn

Một nhân viên tại trại giam tiết lộ, suốt thời gian sống trong trại giam, bà Park chỉ chú tâm đọc từ điển Anh-Hàn.

Theo người này, thời gian của bà Park chính xác là đọc từ điển hoặc trao đổi với luật sư biện hộ Yoo Young-ha.  

Được biết, nhóm luật sự biện hộ cho bà Park gồm 7 người.

7. Người phụ nữ cô độc

10 dieu tro treu trong phien toa xu cuu Tong thong Park Geun-hye
Bà Park đã sống rất cô độc.

Trong phiên tòa riêng biệt diễn ra tháng 4, Park Chae-yoon, vợ của bác sĩ thẩm mỹ Kim Young-jae, tiết lộ bà Park vô cùng cô độc trên cương vị Tổng thống Hàn Quốc.

Park Chae-yoon kể: ‘Bà ấy rất cô đơn, muốn tôi kể cho bà nghe về cuộc sống đời thường ngoài kia.

Có những lúc, bà đã bật khóc khi nhắc đến bố mẹ đã qua đời. 

Bà tâm sự rằng những biến cố đau thương đã khiến bà rối loạn cả khả năng ăn uống. Bà ấy thật đáng thương’.

Bác sĩ thẩm mỹ Kim Young-jae lãnh án 18 tháng tù giam, hoãn thi hành án 3 năm, vì bí mật điều trị cho bà Park ngay tại phủ tổng thống trong giai đoạn 2014 – 2016.

Ông đã nói dối về việc làm này trong một phiên điều trần trước quốc hội. 

8. Không có quá trình chuyển giao

Khi Tổng thống Moon Jae-in tiếp nhận vị trí, trở thành tân chủ nhân Nhà Xanh, ông đã không nhận được sự hỗ trợ chuyển giao từ chính quyền tiền nhiệm.

Cụ thể, tất cả hồ sơ bản giấy cũng như dữ liệu điện tử trong các máy tính đều bị xóa sạch. Một quan chức cấp cao của Chính phủ Hàn Quốc cho biết họ sẽ điều tra làm rõ vì sao có hiện tượng ‘xóa sạch dấu vết’ như thế.

Theo luật, cựu Tổng thống Hàn Quốc không có nhiệm vụ để lại hồ sơ cho người kế nhiệm nhưng việc xóa sạch dữ liệu như thế là điều bất thường.

9. Bỏ qua quyền bầu cử

10 dieu tro treu trong phien toa xu cuu Tong thong Park Geun-hye
Bà Park bỏ qua quyền bầu cử trong khi bị giam giữ.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc vừa qua, bà Park Geun-hye đã từ bỏ quyền bầu cử dù theo luật bầu cử, bà vẫn có quyền bỏ phiếu khi ở trong nhà tù. 

Bà cũng không yêu cầu xác nhận phiếu bầu vắng mặt.

Như vậy bà Park cũng không bỏ phiếu cho ông Hong Joon-pyo, đại diện của đảng cánh hữu Tự do Hàn Quốc (LKP). Đây cũng là đảng của bà Park.

10. Người ủng hộ bà Park bị bỏ tù

Giữa tháng 5/2017, một người đàn ông 56 tuổi đã bị kết án 8 tháng tù vì tấn công 3 nhà báo trong lúc xung đột trong cuộc biểu tình chống lại quyết định phế truất Tổng thống Park Geun-hye của Tòa án Hiến pháp đưa ra tháng 3.

Duy An  (Theo Hankyoreh, Yonhap, Korea Herald, Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI