Trữ trứng trước khi hóa trị, một bệnh nhân ung thư đã làm mẹ sau 12 năm

01/06/2017 - 10:30

PNO - Bị chẩn đoán ung thư hạch Hodgkin, chị Alanah Roberts đã kịp thời trữ đông trứng trước hóa trị. Sau khi chữa trị, chị đã có thể thực hiện thiên chức làm mẹ với số trứng đã… 12 năm tuổi.

Alanah Roberts (sống ở Stourbridge, Anh) bị chẩn đoán ung thư hạch Hodgkin năm 17 tuổi. Khi ấy, chị gái của cô đã khuyên nên trữ trứng để có thể làm mẹ sau khi chữa trị bệnh.

Alanh nghe theo chị và cô thực hiện trữ đông 7 quả trứng, tránh trường hợp hóa trị làm cô mất khả năng làm mẹ.

Đến năm 2015, Alanah đã thực hiện xong các đợt hóa trị và sức khỏe trở lại tình trạng tốt. Khi ấy, cô quyết định biến ước mơ có con thành hiện thực.

Tru trung truoc khi hoa tri, mot benh nhan ung thu da lam me sau 12 nam
Alanah hạnh phúc bên con gái nhỏ - Ảnh: Mirror

Trong quá trình chống chọi với bệnh tật, Alanah đã kết hôn với Andrew. Có con là điều cả hai vợ chồng đều mong mỏi.

Nhờ số trứng trữ được suốt 12 năm, Alanah đã chọn được hai quả trứng khỏe nhất để đưa và cơ thể. Cuối năm ngoái, cô đã sinh được một bé gái xinh xắn, đáng yêu.

Với cô gái trẻ Alanah, đây là điều kỳ diệu và tuyệt vời nhất trong cuộc đời. 12 năm trữ trứng, đó là một hành trình không ngừng từ bỏ hy vọng.

Anh Khôi (Theo Mirror)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI