Tắm và uống nước suối ở Nghệ An bị vắt chui vào mũi sống gần 1 tháng

29/05/2018 - 21:39

PNO - Sau gần 1 tháng tắm và uống nước suối, 2 người ở Nghệ An rơi vào cảnh thường xuyên bị nghẹt mũi, chảy máu mũi. Khi đi thăm khám, mới phát hiện hai con vắt dài 7cm và 3cm sống trong mũi của mình.

Ngày 29/5, bác sĩ Võ Hoài Nam - Trung tâm Y tế huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết vừa nội soi gắp thành công hai con vắt dài 7cm và 3cm trong mũi hai bệnh nhân.

Theo bác sĩ Nam, trưa cùng ngày, hai bệnh nhân gồm em Vi Quốc Tiến (8 tuổi, trú xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong) và bà Ngân Thị Bính (73 tuổi, trú xã Nậm Giải, huyện Quế Phong) tới phòng khám trong tình trạng thường xuyên bị nghẹt mũi, chảy máu mũi.

Tam va uong nuoc suoi o Nghe An bi vat chui vao mui song gan 1 thang
Con vắt được gắp ra ngoài sau gần 1 tháng sống trong mũi bệnh nhân. Ảnh nhân vật cung cấp.

Xác định có dị vật bên trong mũi, bác sĩ đã sử dụng phương pháp nội soi để gắp hai con vắt này ra ngoài. 

Bác sĩ Nam cho biết, theo lời kể của em Tiến, gần 1 tháng trước em có đi tắm ở suối. Còn bệnh nhân Bính có sử dụng nước khe suối để uống. Có thể con vắt vào người bệnh nhân sống từ đây.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI