Phát minh thành công quả thận nhân tạo đầu tiên trên thế giới

09/06/2017 - 07:00

PNO - Các quả thận nhân tạo được sản xuất hàng loạt sẽ là giải pháp mới để giải quyết tình trạng khan hiếm người cho thận để cấy ghép như hiện nay.

Các nhà khoa học Đại học Vanderbilt (Mỹ) đã phát minh ra một quả thận nhân tạo có thể cấy ghép cho cơ thể người.

Quả thận nhân tạo có kích thước bằng một tách cà phê. Quả thận này là một thể lai sinh học. Nó gồm một màng lọc bằng hệ thống vi mạch và cả những tế bào thận sống để lọc chất thải từ máu. Tế bào thận sống hoạt động nhờ sử dụng năng lượng từ áp lực của tim.

Phat minh thanh cong qua than nhan tao dau tien tren the gioi
Hình dáng của quả thận nhân tạo trong giai đoạn phát triển đầu tiên.

Thận nhân tạo không cần bất kỳ một nguồn điện bên ngoài và hoạt động dựa trên dòng máu của chính bệnh nhân. Tuy nhiên, nó cũng tồn tại một thách thức làm thế nào máu chảy qua các màng lọc, chịu một áp lực mà các tế bào không bị tổn hại hoặc đông lại?

Để khắc phục nhược điểm này, các nhà khoa học sử dụng lý thuyết về động lực học chất lỏng kết hợp với mô hình máy tính, bằng cách thiết kế và tinh chỉnh các kênh trong màng lọc, sao cho chúng dẫn máu đi qua một cách thông suốt và hiệu quả. 

Phat minh thanh cong qua than nhan tao dau tien tren the gioi
Trung bình bệnh nhận phải mất từ 3 đến 4 năm phải chạy thận trong lúc chờ đợi được ghép thận.

Nhóm nghiên cứu cho biết các quả thận nhân tạo sẽ được thử nghiệm lâm sàng vào năm 2017.

Tiến sĩ William H. Fissell IV, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết: “Các quả thận nhân tạo có thể là một giải pháp mới để giải quyết tình trạng khan hiếm thận cấy ghép”.

Phat minh thanh cong qua than nhan tao dau tien tren the gioi
Các vi mạch làm việc như một bộ lọc, đồng thời là một hệ thống hỗ trợ cho các tế bào thận sống trên đó.

Theo Quỹ Thận quốc gia (Mỹ), hơn 100.000 bênh nhân phải chờ đợi để được hiến thận và hơn 3.000 người được thêm vào danh sách mỗi năm. 

Và có khoảng 460.000 bệnh nhân suy thận đang ở giai đoạn cuối. Trong số đó, mỗi ngày có trung bình 13 bệnh nhân tử vong trước khi nhận được thận cấy ghép. 

Chưa kể, các bệnh viện khi thực hiện cấy ghép từ người hiến tạng đã chết hoặc đang sống phải đối chiếu cẩn thận, để tránh tình trạng đào thải, lãng phí nguồn tạng đã hiến. 

Phat minh thanh cong qua than nhan tao dau tien tren the gioi
Thận nhân tạo không cần bất kỳ một nguồn điện bên ngoài và hoạt động dựa trên dòng máu của chính bệnh nhân.
Phat minh thanh cong qua than nhan tao dau tien tren the gioi
Nguyên mẫu của các quả thận lai sinh học có thể cấy ghép cho người bệnh.
Phat minh thanh cong qua than nhan tao dau tien tren the gioi
Mô hình phác họa 3D thận nhân tạo khi được cấy ghép vào cơ thể bệnh nhân.

Hà Dĩ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI