Mù mắt vì chơi game trên điện thoại 8 giờ mỗi ngày

13/10/2017 - 09:00

PNO - Gia đình bệnh nhân đã cảnh báo rằng cô có thể bị mù nếu cứ liên tục chơi game như vậy, nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai.

Nạn nhân là cô Wu Xiaojing (21 tuổi, ở Trung Quốc) đã bị mất thị lực một phần vì dành quá nhiều thời gian chơi game trên điện thoại thông minh.

Wu Xiaojing đã chơi game liên tục cho đến khi mắt phải không còn nhìn thấy gì nữa. Cô được đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán tắc động mạch võng mạc (RAO) – tình trạng thường gặp ở các bệnh nhân cao tuổi và có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn.

Mu mat vi choi game tren dien thoai 8 gio moi ngay
Bố mẹ Wu đã cảnh báo rằng cô có thể bị mù nếu cứ liên tục chơi game như vậy, nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai.

Theo Wu chia sẻ, những khi không làm việc, cô thường thức dậy lúc 6 giờ sáng, ăn sáng xong thì chơi game đến 4 giờ chiều. Buổi tối, sau khi ăn uống, cô lại tiếp tục chơi game cho đến 1 - 2 giờ sáng hôm sau.

Mu mat vi choi game tren dien thoai 8 gio moi ngay
Vào kỳ nghỉ lễ 1/10 vừa qua ở Trung Quốc, Wu cũng chơi game và bị mất thị lực sau bữa ăn tối.

Bác sĩ điều trị bệnh cho Wu phân tích, có thể cô đã bị tắc động mạch võng mạc vì chơi game trên điện thoại quá nhiều.

Hiện có rất nhiều người thích chơi game trên điện thoại thông minh, các nhà khai thác trò chơi phải hạn chế trẻ em dưới 12 tuổi chỉ chơi game một giờ mỗi ngày để ngăn chặn tình trạng nghiện game.

Hà Di

Nguồn Theo Metro
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI