Một thiếu niên mắc bệnh đậu mùa sau khi cho bò ăn

21/06/2018 - 15:23

PNO - Các bác sĩ xác nhận đây là trường hợp mắc bệnh đậu mùa ở bò (cowbox) đầu tiên trong 10 năm trở lại đây.

Một thiếu niên 15 tuổi ở xứ Wales bị những nốt lở loét trên tay chân sau khi cho bò ăn. Sau khi thăm khám cho cậu bé, các bác sĩ rất sốc khi phát hiện em mắc phải một căn bệnh lịch sử hiếm gặp.

Mot thieu nien mac benh dau mua sau khi cho bo an
Trên tay và chân của bệnh nhân xuất hiện những nốt lở loét

Cậu bé được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa ở bò (cowpox), theo chuyên gia, căn bệnh này xuất hiện lần cuối cách đây 10-15 năm.

Đậu mùa ở bò là căn bệnh phổ biến mà những người làm nghề vắt sữa ở thế kỷ 18 hay mắc phải, bệnh xuất phát từ sự tiếp xúc thường xuyên với loài bò. Các phương pháp canh tác công nghiệp hiện đại đã diệt trừ được virus gây bệnh và căn bệnh này hiện rất hiếm gặp ở cả người lẫn động vật.

Theo thông tin từ mẹ của thiếu niên nói trên, cơ thể cậu bé xuất hiện dấu hiệu của bệnh đậu mùa ở bò sau khi bị bò gặm tay lúc cho bò ăn.

Phải mất nhiều tuần điều trị thì cậu bé mới khỏi bệnh, tuy vậy trên da vẫn để lại những vết sẹo.

Mot thieu nien mac benh dau mua sau khi cho bo an
 

Hà Di

Nguồn Theo Mirror
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI