Kinh hoàng người đàn ông dùng áo bọc chân gần đứt lìa đến bệnh viện

03/11/2017 - 21:21

PNO - Sau khi tai nạn xảy ra, người đàn ông nhanh trí cởi áo bọc chân gần đứt lìa để cầm máu để sớm được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM.

Trong lúc cắt cỏ bằng máy, anh Đ.H.C. (44 tuổi, nhà ở Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) không may bị chiếc lưỡi cắt văng vào chân làm phần ống xương cẳng chân phải (đoạn vị trí trên mắt cá) bị đứt làm hai. Hai phần chân chỉ còn dính nhờ vạt da mỏng.

Kinh hoang nguoi dan ong dung ao boc chan gan dut lia den benh vien
 

Ngay lập tức, anh C. nén cơn đau, bình tĩnh cởi áo bọc lấy cẳng chân gần đứt lìa rồi kêu người chở đi bệnh viện. Bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Bà Rịa để băng bó vết thương và tiếp tục đưa xe cấp cứu lên Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM để phẫu thuật nối lại chân đứt lìa. 

Ngay lập tức kíp mổ gồm bác sĩ chi dưới, phối hợp với bác sĩ vi phẫu đã tiến hành ghép nối 2 phần xương, mạch máu, gân … cho nạn nhân.

Kinh hoang nguoi dan ong dung ao boc chan gan dut lia den benh vien
 

Sau 150 phút phẫu thuật,, các bác sĩ đã nối liền hai phần chân phải cho bệnh nhân C. Hiện sức khỏe anh C ổn định, bàn chân được nối đã có dấu hiệu phục hồi, hồng hào. 

Tiến Đạt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI