Hy hữu: lấy chiếc đũa nhựa xuyên thủng từ tai xuống hầu họng

22/05/2017 - 13:00

PNO - Hai ngày sau khi bị đâm chiếc đũa, anh N. không ăn uống được, xoay cổ khó khăn, nói khó, đau nhói trong họng.

Ngày 21/5, Bác sĩ Huỳnh Tấn Lộc, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM, cho biết bệnh viện này vừa tiến hành phẫu thuật lấy chiếc đũa bị gãy dài 13cm cho anh Nguyễn N. (22 tuổi, nhà ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).

Hy huu: lay chiec dua nhua xuyen thung tu tai xuong hau hong
Anh N. nhập viện trong tình trạng không ăn uống được.

Theo lời kể của anh N., lúc 23 giờ ngày 12/5/2017, anh và em trai 19 tuổi có cãi nhau, người em dùng chiếc đũa nhựa đâm vào lỗ tai trái của anh N. 

Hai ngày sau, anh ăn uống không được, xoay cổ khó khăn, nói khó, đau nhói trong họng… nên gia đình đưa anh vào TP.HCM.

Sau khi bị đâm, anh đến một bệnh viện ở địa phương để khâu lại vết rách ở ống tai và ra về, có kèm theo toa thuốc.

Hy huu: lay chiec dua nhua xuyen thung tu tai xuong hau hong
Hình ảnh chiếc đũa dưới kết quả chụp MSCT.

Tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, bác sĩ Lộc khám bệnh nhân,  cho tiến hành chụp MSCT cổ ngực có cản quang, xét nghiệm máu.

Các bác sĩ phát hiện dị vật đâm xuyên từ ống tai trái qua tuyến mang tai trái, xuyên bó cảnh trái xuống đến vùng hầu họng bên phải.

Hy huu: lay chiec dua nhua xuyen thung tu tai xuong hau hong
Chiếc đũa được lấy ra khỏi tai bệnh nhân.

May mắn cho bệnh nhân là chiếc đũa nhựa đầu tù nên không làm tổn thương bó mạch cảnh (động mạch chính đưa máu lên nuôi não), lượng máu mất ít nên không phải truyền máu.

Sau khi hội chẩn với khoa Ngoại Lồng ngực Mạch máu, khoa Ngoại Thần kinh, bác sĩ Lộc đã phẫu thuật lấy ra được chiếc đũa nhựa đã gãy qua đường rạch da ở ống tai trái.

Sau mổ bệnh nhân được nuôi ăn qua ống thông dạ dày. 3 ngày sau, bệnh nhân được rút ống và ăn uống trở lại bình thường và được xuất viện.

Văn Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI