Gần 900.000 lượt trẻ tiêm vắc xin Quinvaxem, một trường hợp phản ứng nặng

06/10/2017 - 19:00

PNO - Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2017, TP.HCM đã tiêm hơn 140.000 liều Quinvaxem.

Với hơn 140.000 liều vắc xin Quinvaxem đã tiêm; trong đó, chỉ ghi nhận một trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. 

Theo báo cáo của chương trình tiêm chủng mở rộng, từ năm 2014 đến nay, TP.HCM có gần 900.000 trẻ được tiêm vắc-xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, ghi nhận 89 trường hợp phản ứng sau tiêm và không có ca nào tử vong.

Cụ thể năm 2014, TP.HCM đã tiêm hơn 280.000 liều Quinvaxem, ghi nhận 28 trường hợp phản ứng nhẹ (sốt, quấy khóc, sưng đau tại chỗ tiêm), chiếm tỷ lệ 0,01% số mũi tiêm và hai trường hợp phản ứng phải nhập viện.

Năm 2015, hơn 300.000 liều Quinvaxem được sử dụng, trong đó có 32 trường hợp phản ứng nhẹ. Năm 2016 có hơn 270.000 liều Quinvaxem được tiêm chủng, 28 trường hợp phản ứng nhẹ.

Vinh Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI