Em bé sơ sinh tử vong vì một nụ hôn

22/07/2017 - 07:00

PNO - Nụ hôn đã khiến bé sơ sinh viêm não và tử vong khi mới 18 ngày tuổi.

Chị Nicole Sifrit ở thành phố West Des Moines, tiểu bang Iowa, Mỹ mới đây đã chia buồn về cái chết của cô con gái mới 18 ngày tuổi. Bé kịp được đặt tên là Mariana Reese Sifrit. 

Em be so sinh tu vong vi mot nu hon
Bé Mariana ra đi khi chỉ mới 18 ngày tuổi


Trong nội dung thông báo đăng trên mạng xã hội ngày 18/7/2017, chị Nicole viết:
“Công chúa Mariana Reese Sifrit của chúng tôi đã qua đời vào lúc 8:41 sáng nay trong vòng tay của cha mẹ.

Bây giờ con không còn chịu đau đớn nữa và đã về với Chúa. Cảm ơn tất cả những người đã dõi theo hành trình của con và ủng hộ gia đình chúng tôi”.

Em be so sinh tu vong vi mot nu hon
Chị Nicole cùng chồng là anh Shane Sifrit chào đón bé Mariana ra đời vào ngày 1/7/2017


Chị Nicole cùng chồng là anh Shane Sifrit chào đón bé Mariana ra đời vào ngày 1/7/2017 và tổ chức lễ cưới 6 ngày sau đó. Nhưng chỉ hai giờ sau lễ cưới, vợ chồng chị nhận thấy có điều gì đó bất ổn với Mariana nên nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện.

Em be so sinh tu vong vi mot nu hon
Gia đình hạnh phúc của vợ chồng chị Nicole


Sau khi thăm khám, bác sĩ thông báo bé Mariana đã bị viêm não do nhiễm virus HSV1.

Kết quả xét nghiệm cho thấy hai vợ chồng chị Nicole đều không nhiễm virus nói trên. Nhưng các bác sĩ cho rằng một người nào đó đang mắc bệnh herpes đã lây virus cho bé Mariana thông qua một nụ hôn.

Em be so sinh tu vong vi mot nu hon
Vợ chồng chị Nicole nhận thấy có điều gì đó bất ổn với Mariana nên nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện


Trong những ngày nằm viện sau đó, Mariana được truyền máu nhiều lần nhưng tình trạng của bé ngày càng xấu đi nhanh chóng. Bé bị chảy máu nội tạng nghiêm trọng, các cơ quan như thận, gan, tim và não lần lượt bị hủy hoại.

Mariana tử vong ngày 18/07/2017 khi chỉ mới 18 ngày tuổi.

Em be so sinh tu vong vi mot nu hon
Mariana được truyền máu nhiều lần nhưng tình trạng của bé ngày càng xấu đi nhanh chóng
Em be so sinh tu vong vi mot nu hon
Mariana tử vong ngày 18/07/2017 trước sự tuyệt vọng của bố mẹ


Qua trường hợp đau lòng của Mariana, chị Nicole lên tiếng cảnh báo các bậc phụ huynh nên cách ly trẻ sơ sinh và không để bất cứ người nào hôn hay chạm vào em bé vì có thể gây hậu quả khôn lường.

HSV là gì?
Herpes Simplex Virus (HSV) là virus gây bệnh mụn rộm. Hiện có hai loại HSV là HSV1 và HSV2.
- HSV1: Gây bệnh ở da, niêm mạc phần trên của cơ thể như mắt, mũi, miệng. Lây truyền khi tiếp xúc trực tiếp với virus qua vết thương hở hoặc qua nước bọt.
- HSV2: Gây bệnh ở da, niêm mạc bộ phận sinh dục, lây truyền qua đường tình dục.
Viêm não do Herpes: Bệnh có thể gặp ở trẻ em và người lớn, nguyên nhân phần lớn do HSV1, có thể gặp ngay thời kỳ nhiễm herpes sơ phát hoặc thứ phát.

Hà Di

Nguồn Theo Mirror
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI