Em bé đầu tiên trên thế giới sinh ra với 7 cái răng

13/09/2017 - 12:53

PNO - Chuyện trẻ sơ sinh có răng không ít, thế nhưng mới sinh ra đã có 7 cái răng là quá hiếm.

Ngay sau khi chào đời vào ngày 30/6/2017 tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, miền tây Ấn Độ, bé Prayan Sharma được chăm sóc đặt biệt trong bệnh viện vì bị nhiễm trùng.

Em be dau tien tren the gioi sinh ra voi 7 cai rang
Ảnh chụp bé Prayan Sharma trước khi phẫu thuật.

Prayan phải lưu lại bệnh viện trong 10 ngày nên kể từ khi sinh con, chị Nikita – mẹ của bé -  vẫn chưa thể cho con bú.

Đến khi Prayan được về nhà và bú mẹ lần đầu, chị Nikita đã phát hiện có điều bất thường trong miệng con mình. Sau khi kiểm tra, chị Nikita vô cùng kinh ngạc thì thấy bé Prayan có đến 7 chiếc răng ở hàm dưới. 

Em be dau tien tren the gioi sinh ra voi 7 cai rang
Bé sơ sinh có răng đến 7 cái là quá hiếm

Anh Harish - bố của Prayan - đã tìm đến nha sĩ nhi khoa Meet Ramatri để được tư vấn về tình trạng của con mình. Bác sĩ Ramatri nhận định đây là trường hợp đầu tiên một em bé sơ sinh chào đời đã có 7 chiếc răng.

Các bác sĩ đã thực hiện 2 ca phẫu thuật trong 3 ngày để nhổ bỏ toàn bộ 7 chiếc răng của bé Prayan. Vì Prayan còn quá nhỏ nên thay vì gây mê thì bé được gây tê cục bộ.

Em be dau tien tren the gioi sinh ra voi 7 cai rang
Bé sơ sinh có 7 cái răng đầu tiên trên thế giới được sinh ra tại Ấn Đ

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, tình trạng trẻ sơ sinh có răng hiếm khi xảy ra, tỷ lệ chỉ là 1/3.000 bé, trường hợp này có tên gọi là răng sơ sinh (natal teeth).

Sự suy dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai có thể là một yếu tố khiến trẻ có răng sơ sinh, ngoài những nguyên nhân khác liên quan đến di truyền và điều kiện y tế.

Tất cả các răng sơ sinh đều phải được nhổ bỏ phòng khi chúng rụng ra và gây nguy hiểm nếu em bé nuốt phải.

Hà Di

Nguồn Theo Metro
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI