Chuyển bệnh nhân hôn mê sau khi gọt cằm tại Bệnh viện Emcas sang Singapore

23/09/2017 - 11:40

PNO - Ngày 23/9, nguồn tin riêng của Báo Phụ Nữ TPHCM cho biết, sau khi hội chẩn và chuẩn bị kỹ lưỡng, bệnh nhân đã được chuyển sang Singapore.

Bệnh nhân T.T.Đ. (người tới Bệnh viện thẩm mỹ Emcas ở địa chỉ 14/27 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, TP.HCM, để chỉnh xương hàm) được chuyển sang Singapore điều trị theo nguyện vọng của gia đình; đồng thời phía bệnh viện bên Singapore đồng ý tương trợ.

Tình trạng sức khỏe bệnh nhân T.T.Đ. không còn thở máy nhưng vẫn thở qua đường mở khí quản.

Chuyen benh nhan hon me sau khi got cam tai Benh vien Emcas sang Singapore

Sau 5 ngày rơi vào tình trạng hôn mê, sức khỏe bệnh nhân T.T.Đ. trước khi sang Singapore vẫn chưa có tiến triển nhiều, bệnh nhân có kích thích đau, chỉ số mạch huyết áp ổn định.

Hiện hồ sơ phẫu thuật gọt cằm của chị T.T.Đ tại Bệnh viện thẩm mỹ Emcas đã được cơ quan chức năng niêm phong để xem xét đánh giá, xác định nguyên nhân.

Sáng 23/9, bác sĩ Phạm Xuân Khiêm - Giám đốc Bệnh viện thẩm Mỹ Emcas cho biết, bệnh nhân Đ. đã được chuyển tới Singapore an toàn. Hiện các bác sĩ ở đây đang làm các xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán tình hình. Phía Bệnh viện thẩm mỹ Emcas sẽ thông tin cụ thể sau.

Chuyen benh nhan hon me sau khi got cam tai Benh vien Emcas sang Singapore
 

Trước đó như Báo Phụ Nữ đã thông tin vào ngày 17/9/2017, chị T.T.Đ. bị hôn mê sau khi gọt cằm tại Bệnh viện thẩm mỹ Emcas. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, chừng 10 phút, chị Đ. xuất hiện tình trạng chảy máu ở vùng cổ họng.

30 phút tiếp theo bệnh nhân đột ngột suy hô hấp, hôn mê. Bệnh nhân được xử trí mở khí quản giúp thở tại giường, hồi sức và sau đó chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.

Tiến Đạt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI