Cậu bé ‘người ngoài hành tinh’ được Mỹ phẫu thuật đầu

02/06/2017 - 14:00

PNO - Bé trai có chiếc đầu dị dạng đã được sang Mỹ phẫu thuật với sự giúp đỡ của một nhà hảo tâm.

Gia đình anh Kiyani Faisal và chị Laraib Faisal ở Pakistan tận hưởng niềm hạnh phúc vô bờ khi hai đứa con sinh đôi của họ ra đời vào tháng 6/2015. 

Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì họ phát hiện bé Ibtisam Faisal – một trong hai bé sinh đôi, có những dấu hiệu không bình thường. Khuôn mặt bé giống người ngoài hành tinh.

Cau be ‘nguoi ngoai hanh tinh’ duoc My phau thuat dau
Căn bệnh não úng thủy khiến hộp sọ của bé Ibtisam to đến 73cm.


Bé không thể nhắm mắt khi ngủ, cũng không di chuyển mà nằm một chỗ trên giường, đặc biệt là cái đầu quá to.

Các bác sĩ chẩn đoán bé Ibtisam bị hẹp hộp sọ - tình trạng xảy ra khi các phần hộp sọ của thai nhi bị dính lại trong tử cung, khiến cho đầu của thai nhi bị méo mó.

Khi Ibtisam được vài tháng tuổi, bé bị nhiễm một dạng viêm màng não. Do không được điều trị kịp, đã dẫn đến não úng thủy – tình trạng xảy ra khi sự sưng tấy trong não làm tắc nghẽn dòng chảy của dịch não tủy. 

Cau be ‘nguoi ngoai hanh tinh’ duoc My phau thuat dau
Cậu bé ngoài hành tinh được các bác sĩ Mỹ nhận phẫu thuật.


Vào tháng 8 năm 2016, khi Ibtisam được 14 tháng tuổi, các bác sĩ cho biết điều kiện y tế tại Pakistan không đủ khả năng điều trị.

“Chúng tôi rất sợ hãi. Chỉ có khoảng 100 bác sĩ chuyên sọ mặt trên toàn thế giới. Nhiều đêm tôi thức trắng để gửi email đến những vị bác sĩ này nhưng họ đều từ chối vì nhận thấy ca này quá nguy hiểm hoặc quá phức tạp”, chị Laraib chia sẻ.

Cau be ‘nguoi ngoai hanh tinh’ duoc My phau thuat dau
Một nhà hảo tâm đã chi trả toàn bộ chi phí cho Ibtisam được mổ tại Mỹ.


Cuối cùng, thông qua một người bạn, bé Ibtisam được bác sĩ Jefferey Fearon ở thành phố Dallas (Mỹ) đồng ý tiếp nhận chữa trị. Gia đình bắt đầu vận động gây quỹ để trang trải các chi phí chữa trị cho bé.

Một nhà hảo tâm biết đến hoàn cảnh của Ibtisam đã đề nghị đưa hai mẹ sang Mỹ và chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật.

Cau be ‘nguoi ngoai hanh tinh’ duoc My phau thuat dau
Các chuyên gia hy vọng sẽ giúp Ibtisam ngồi dậy bình thường.


Tại Mỹ, bé Ibtisam đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật thành công, kích thước đầu của bé đã giảm xuống chỉ còn 61cm.

Các chuyên gia hy vọng những cuộc phẫu thuật được thực hiện trong thời gian tới sẽ giúp Ibtisam có thể ngồi dậy và có được một tuổi thơ bình thường như bao trẻ khác.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI