Cần đưa trẻ tiêm phòng viêm não Nhật Bản

24/07/2017 - 15:30

PNO - Mỗi năm cả nước ghi nhận 200-300 trường hợp mắc viêm não Nhật Bản ở trẻ em, bệnh thường tăng cao vào mùa hè.

Ngày 23/7, Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho biết, từ đầu năm đến nay, TP.HCM phát hiện hai trẻ bị viêm não Nhật Bản (số ca mắc tương đương với cùng kỳ năm 2016). Qua điều tra dịch tễ, hai bé đều sống ở ngoại thành và chưa được tiêm vắc-xin phòng bệnh.

Càn dua trẻ tiem phong viem nao Nhat Ban
 

Theo thống kê, tại TP.HCM mỗi năm có không quá năm ca viêm não Nhật Bản, xuất hiện rải rác tại một số quận huyện. Bệnh do muỗi lây truyền. Vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng là biện pháp hiệu quả để phòng bệnh này. 

Theo bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, vắc-xin viêm não Nhật Bản được chỉ định tiêm chủng cho trẻ từ 12 tháng tuổi. Hiện nay, vắc-xin này đã được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng.

Càn dua trẻ tiem phong viem nao Nhat Ban
 

Viêm não Nhật Bản tiêm mấy mũi? Phụ huynh nên cho con trẻ đi chích ngừa theo đúng lịch (mũi 1 lúc trẻ 12 tháng tuổi, mũi 2 chích sau 10-15 ngày). Theo ghi nhận, tiêm đủ hai mũi, tỷ lệ phòng bệnh đạt hiệu quả 80%; nếu tiêm nhắc mũi thứ 3 (sau mũi 2 khoảng ba năm), tỷ lệ phòng bệnh lên tới 90-95%. Sau đó, cứ ba-bốn năm, tiêm nhắc một lần đến khi trẻ qua 15 tuổi.

Mỗi năm cả nước ghi nhận 200-300 trường hợp mắc viêm não Nhật Bản, bệnh thường tăng cao vào mùa hè. Sáu tháng đầu năm 2017, cả nước ghi nhận 62 trường hợp mắc viêm não Nhật Bản, trong đó có một trường hợp tử vong tại tỉnh Sơn La. Các tỉnh, thành phố có số mắc cao là Hưng Yên, Nghệ An, Hà Nội, Sơn La, Khánh Hòa, Kiên Giang và Kon Tum.

Vinh Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI