Bé gái 2 tuổi mang làn da thằn lằn

21/04/2017 - 05:30

PNO - Một bệnh ngoài da hiếm gặp khiến làn da bé gái Ấn Độ bị đóng vảy trông như da thằn lằn. Các bác sĩ vẫn chưa tìm ra phương pháp chữa trị căn bệnh này.

Bé Shama (2 tuổi, ở New Delhi, Ấn Độ) hiện đang trong hoàn cảnh rất đáng thương, làn da toàn thân của bé bị bong tróc mỗi ngày và trông như da thằn lằn.

Các bác sĩ cho biết bé Shama bị mắc bệnh lamellar ichthyosis (còn gọi là bệnh vảy cá), đây là một căn bệnh ngoài da hiếm gặp với tỷ lệ mắc phải là 1/600.000 người. 

Be gai 2 tuoi mang lan da than lan
Bé Shama mắc một căn bệnh ngoài da hiếm gặp gọi là bệnh vảy cá.

Căn bệnh khiến toàn cơ thể của Sharma bị đóng vảy trông như da lằn thằn, làn da cũng vì thế mà trở nên cứng lại. Vì da rất khô và liên tục bong tróc nên khiến bé Shama chịu nhiều đau đớn và rất dễ bị nhiễm trùng.

Be gai 2 tuoi mang lan da than lan
Bệnh vảy cá khiến cho làn da Shama đóng vảy toàn thân trông như da thằn lằn.

Triệu chứng của bệnh vảy cá thường xuất hiện trong những ngày đầu tiên sau khi sinh, làn da của người mắc bệnh có xu hướng xuất hiện những vảy tròn màu nâu.

Be gai 2 tuoi mang lan da than lan
Vì da rất khô và liên tục bong tróc khiến bé Shama chịu nhiều đau đớn và rất dễ bị nhiễm trùng

Nguyên nhân của bệnh da vảy cá là do những dị dạng di truyền ảnh hưởng đến sự bong tróc da. Tình trạng này xảy ra khi cả cha và mẹ của bệnh nhân đều mang gen bất thường, trong điều kiện này, tỷ lệ mắc bệnh là ¼.

Be gai 2 tuoi mang lan da than lan
Bênh vảy cá cũng có thể gây ra những vấn đề về mắt, gây rụng tóc và khó co duỗi các khớp tay.

Bệnh vảy cá cũng có thể gây ra sốc nhiệt vì nó ngăn cơ thể tiết mồ hôi, ngoài ra do bệnh khiến làn da bị cứng lại nên cũng làm giảm lưu lượng máu đến các ngón tay và ngón chân của bệnh nhân.

Be gai 2 tuoi mang lan da than lan
Hàng ngày mẹ Shama vẫn phải bôi kem dưỡng ẩm thường xuyên cho em.

Bên cạnh đó, bệnh vảy cá cũng có thể gây ra những vấn đề về mắt, gây rụng tóc và khó co duỗi các khớp tay.

Hiện vẫn không có phương pháp chữa trị bệnh vảy cá, cách điều trị chủ yếu là bôi kem dưỡng ẩm thường xuyên.

Chai Dô

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI