Bác sĩ tìm thấy 14 con giun trong mắt bệnh nhân

26/02/2018 - 20:00

PNO - Ban đầu, bệnh nhân cho rằng cảm giác khó chịu ở mắt là do lông mi hay mảnh vải rơi vào.

Chị Abby Beckley (26 tuổi, sống ở Oregon, Mỹ) bị cảm giác kích thích khó chịu trong mắt trái. Nghĩ rằng do lông mi hay mảnh vải vụn rơi vào trong mắt, nhưng chị không ngờ rằng mình bị nhiễm giun nghiêm trọng.

Bac si tim thay 14 con giun trong mat benh nhan
Bác sĩ đề nghị kéo hết giun trong mắt Abby ra ngoài khi chúng vẫn còn sống

Qua thăm khám, bác sĩ đã phát hiện chị bị nhiễm giun Thelazia gulosa, một loại giun mắt thường gặp ở gia súc sống tại khu vực miền bắc nước Mỹ và miền nam Canada. 

Bác sĩ đề nghị kéo hết giun trong mắt ra ngoài khi chúng vẫn còn sống. Vì nếu dùng thuốc, số giun này sẽ chết và bị kẹt lại bên trong nhãn cầu.

Bac si tim thay 14 con giun trong mat benh nhan
Tổng cộng, có đến 14 con giun ra khỏi mắt trái bệnh nhân. Sau khi điều trị, chị không gặp tác dụng phụ nào.
Bac si tim thay 14 con giun trong mat benh nhan
 

Trước đó, chị Abby đã đi cưỡi ngựa và câu cá tại thành phố Gold Beach, bang  Oregon, Mỹ. Đây là một khu vực duyên hải phát triển ngành chăn nuôi gia súc. Sau một tuần chịu đựng sự khó chịu bên mắt trái, chị đã tự tay kéo ra được 1 con giun từ trong mắt.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Mỹ, trường hợp nhiễm giun Thelazia gulosa ở người từng xảy ra trước đây, nhưng không nghiêm trọng như những gì bệnh nhân Abby đã nhiễm.

Báo cáo về trường hợp này đã được đăng trên Tạp chí Y học và Vệ sinh nhiệt đới Mỹ.

Hà Di

Nguồn Theo Foxnews
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI