Nhưng, từ đó đến nay, tôi chưa nhận được một đồng tiền cấp dưỡng nào từ anh ấy, dù đã gửi đơn yêu cầu thi hành án đến cơ quan có thẩm quyền. Tháng 9/2009, trong một lần chơi đá bóng với bạn bè, con trai lớn của tôi té ngã, chấn thương sọ não. Nhiều tháng trời, tôi phải vay mượn tiền từ bà con, bạn bè để phẫu thuật cho con tại BV Chợ Rẫy, TP.HCM. Con rời bệnh viện về nhà là tôi cũng trắng tay, phải bán nhà để trả nợ, ba mẹ con sống chui rúc trong căn phòng chưa tới 8m2 bên ngoại. Cực chẳng đã, tôi phải đến nhà chồng cũ, cha của hai đứa con tôi, mong anh ấy rủ lòng thương giúp mẹ con tôi chút vốn mở quán bún riêu kiếm tiền nuôi con. Thấy tôi từ xa, vợ mới của anh ấy đã xua chó ra sủa ầm ĩ khiến tôi phải thối lui. Hiện tôi đang rơi vào bế tắc, không biết phải làm sao để xin chồng cũ tiền nuôi con.
Trả lời: Chị Tuyết thân mến. Hai con của chị đều đang ở độ tuổi chưa thành niên nên khi ly hôn, cha hoặc mẹ không trực tiếp nuôi con phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con (theo điều 56, Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành). Trong trường hợp của chị, mức cấp dưỡng đã được tòa án phán quyết là một triệu đồng/tháng. Chị không phải đi xin chồng cũ số tiền này, mà anh ta phải có nghĩa vụ thực hiện theo quy định của pháp luật. Nếu anh ta không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con, chị có thể yêu cầu tòa án hoặc đề nghị Viện Kiểm sát buộc anh ta phải thực hiện nghĩa vụ đó. Trường hợp anh ta vẫn chây ỳ, chị có thể đề nghị chủ tịch UBND cấp xã (phường) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh ta về hành vi BLGĐ (theo quy định tại Nghị định số 110/2009/NĐ-CP ngày 10/12/2009 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực PCBLGĐ, có hiệu lực thi hành từ ngày 27/1/2010 vừa qua). Nếu đã bị xử phạt hành chính rồi mà anh ta vẫn tiếp tục không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con, thì chị nên yêu cầu các cơ quan pháp luật truy cứu trách nhiệm hình sự anh ta về tội không chấp hành bản án (theo quy định tại điều 152 Bộ luật Hình sự). Đối với những trường hợp quá chây ỳ như thế, chị nên làm cho ra lẽ.
Luật sư Vũ Thị Hoài Vân
(Văn phòng Trợ giúp pháp lý cho phụ nữ -
Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp)