Vận động nhau trồng thêm cây xanh, bớt dùng đồ nhựa

11/06/2018 - 09:09

PNO - Chị em còn bày nhau mang theo giỏ hoặc túi khi đi siêu thị, thuyết phục người bán hàng không sử dụng túi ni-lông, từ chối dùng dao, kéo bằng nhựa, thu nhặt vật dụng nhựa rơi vãi trên đường cho vào thùng rác.

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6) năm nay với chủ đề “Chống lại ô nhiễm chất thải nhựa - Nếu bạn không tái sử dụng thì hãy từ chối sử dụng”, hội phụ nữ các cấp tại TP.HCM đã kêu gọi cán bộ, hội viên cùng nhau hành động bằng những việc làm cụ thể.

Van dong nhau trong them cay xanh, bot dung do nhua
Hội LHPN - Quận đoàn Q.2 phối hợp trồng 100 cây xanh quanh dự án Trung tâm Văn hóa Q.2 thuộc P.An Phú

Sáng 6/6, hơn 500 hội viên phụ nữ Q.11 đồng loạt ra quân Ngày hội sống xanh với các hoạt động: vệ sinh đường, hẻm, trồng cây xanh, vận động người dân phân loại rác tại nguồn. Trước đó, ngày 5/6, hơn 50 cán bộ, hội viên P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức ra quân làm vệ sinh, phát quang và nạo vét khu vực tụ nước trên hai tuyến đường số 6 và 45 thuộc khu phố 2, thu gom hơn 5 tấn rác.

Van dong nhau trong them cay xanh, bot dung do nhua
Hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức tổng vệ sinh hai tuyến đường số 6 và 45, khu phố 2

Hội LHPN phường cũng phát 1.000 tờ rơi hướng dẫn hội viên cách phân loại rác tại nguồn, tặng 30 chậu cây lan tim và 350 túi giấy thân thiện với môi trường cho hội viên, tiểu thương chợ Bình Triệu. 

Van dong nhau trong them cay xanh, bot dung do nhua
Cán bộ hội phụ nữ đến chợ Bình Triệu, Q.Thủ Đức tặng túi thân thiện với môi trường và hướng dẫn tiểu thương phân loại rác tại nguồn

Tại Q.2, Hội LHPN 8/8 phường đều tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường trong khu dân cư, phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết. Hội Phụ nữ chợ Thảo Điền đã thành lập hai điểm bán túi ni-lông tự hủy, nâng tổng điểm bán túi này trên toàn quận lên con số 7. Hội LHPN và Quận đoàn Q.2 cũng phối hợp tổ chức trao tặng 40 cây xanh cho gia đình hội viên và trồng 100 cây trong khuôn viên dự án Trung tâm Văn hóa Q.2. 

Van dong nhau trong them cay xanh, bot dung do nhua
Cán bộ, hội viên phụ nữ Q.12 thu gom và phân loại rác

Ở chi tổ hội, hầu hết sinh hoạt chuyên đề đều hướng đến hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện các tiêu chí về sạch nhà, sạch ngõ của cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Chị em còn bày nhau mang theo giỏ hoặc túi khi đi siêu thị, thuyết phục người bán hàng không sử dụng túi ni-lông, từ chối dùng dao, kéo bằng nhựa, thu nhặt vật dụng nhựa rơi vãi trên đường cho vào thùng rác. 

Hạnh Chi - Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI