Tiếp đoàn cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Lắk

16/03/2018 - 15:14

PNO - Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tìm hiểu về hệ thống đào tạo trực tuyến của Hội LHPN TP.HCM

Ngày 14/3, Hội LHPN TP.HCM đã tiếp đoàn Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk..

Buổi làm việc nhằm chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi về tổ chức các hoạt động của Hội LHPN TP.HCM, trong đó tập trung vào hệ thống đào tạo trực tuyến và công tác tư vấn pháp luật tại cộng đồng trên địa bàn TP.HCM.

Tiep doan can bo Hoi Lien hiep phu nu tinh Dak Lak
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM trong buổi tiếp đoàn cán bộ Hội LHPN tỉnh Đăk Lăk

Đến năm 2017, hệ thống đào tạo trực tuyến của Hội LHPN TP.HCM đã mở được 7 lớp học với tổng số hội viên tham gia là 22.454 người, với các chuyên đề: công tác vận động quần chúng, bồi dưỡng kỹ năng đề xuất tham mưu với cấp ủy, kỹ năng tổ chức, điều hành sinh hoạt chi, tổ hội, nhằm nâng cao trình độ cán bộ Hội… 

Tiep doan can bo Hoi Lien hiep phu nu tinh Dak Lak
Toàn cảnh buổi làm việc
Tiep doan can bo Hoi Lien hiep phu nu tinh Dak Lak
Bà Trần Thị Như Phương - Trưởng Ban Chính sách Luật pháp Hội LHPN TP.HCM -  chia sẻ kinh nghiệm về công tác tư vấn pháp luật tại cộng đồng của TP.HCM

Về công tác tư vấn pháp luật tại cộng đồng, sau 13 năm hoạt động (từ tháng 3/2004 đến tháng 12/2017), tổ trợ giúp pháp lý miễn phí đã tiếp và tư vấn cho 4.290 trường hợp (nữ chiếm 72,7%). TP.HCM hiện có 2.013 tổ tư vấn cộng đồng tại chi hội phụ nữ khu phố, ấp.

Tiep doan can bo Hoi Lien hiep phu nu tinh Dak Lak
Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đăk Lăk (phải) - trao quà lưu niệm cho bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM
Tiep doan can bo Hoi Lien hiep phu nu tinh Dak Lak
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - trao quà lưu niệm cho các cán bộ Hội LHPN tỉnh Đăk Lăk

                                                                                                                    Tâm Uyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI