Quận Thủ Đức: Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường

12/01/2018 - 16:22

PNO - Sáng 11/1, Hội LHPN Q.Thủ Đức, TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào phụ nữ và hoạt động Hội năm 2017.

Quan Thu Duc: Nhieu hoat dong bao ve moi truong

Bà Nguyễn Thị Thanh Luận - Chủ tịch Hội LHPN Q.Thủ Đức - nhấn mạnh trong năm 2018, quận Hội sẽ tập trung công tác chăm lo, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và bảo vệ môi trường.

Quan Thu Duc: Nhieu hoat dong bao ve moi truong
Ông Hà Tuấn Anh - Trưởng ban Dân vận Quận ủy Q.Thủ Đức - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Quan Thu Duc: Nhieu hoat dong bao ve moi truong
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh (giữa) - Trưởng ban Tuyên giáo, Hội LHPN TP.HCM - trao bằng khen của Thanh Hội cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2017.
Quan Thu Duc: Nhieu hoat dong bao ve moi truong
Ông Hà Tuấn Anh - Trưởng ban Dân vận Quận ủy Q.Thủ Đức - trao giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ và hoạt động Hội Q.Thủ Đức năm 2017.

Trong năm, các cấp Hội đã vận động được 8.147 lượt cán bộ, hội viên tham gia chương trình “15 phút – Vì thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn”, ra quân tổng vệ sinh trên các tuyến đường trọng điểm, thu gom hơn 10,5 tấn rác thải, xóa 6.000 bảng quảng cáo rao vặt sai quy định, phát hơn 12.000 tờ gấp, tờ bướm về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và vệ sinh an toàn thực phẩm, phát 3.020 túi xách cho gia đình hội viên.

Tại cơ sở, Hội LHPN P.Hiệp Bình Chánh đặt 27 thùng rác đôi phân loại rác tại nguồn ở 9 khu phố, tặng 100 chậu cây xanh và 2.000 túi xách thân thiện với môi trường cho người dân; Hội LHPN hai phường Tam Phú, Bình Chiểu tổ chức trồng 100 cây xanh trên các tuyến đường Tam Bình, đường 17.

Quan Thu Duc: Nhieu hoat dong bao ve moi truong
Bà Đoàn Thị Thanh Hương - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN Q.Thủ Đức - tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào phụ nữ và hoạt động Hội năm 2017.

Các cấp Hội đã vận động chăm lo về nhu yếu phẩm, trợ cấp hàng tháng, tặng thẻ bảo hiểm y tế... cho 4.676 hộ gia đình hội viên phụ nữ, trẻ em, người già neo đơn, với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng. Hội phụ nữ cấp cơ sở còn tổ chức nấu 1.340 phần cơm ngon cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi, duy trì phát 5.340 suất cơm chay miễn phí hàng tháng tại Bệnh viện Quận Thủ Đức.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI