Hành trình tri ân và bước tiếp

30/04/2018 - 07:04

PNO - Các chị em về nguồn không chỉ vì niềm vui mà còn để hiểu thêm về lịch sử, truyền thống đấu tranh của phụ nữ các thế hệ.

Ngày 27/4, Hội LHPN TP.HCM tổ chức họp mặt cán bộ Hội và các cán bộ phụ vận thời kháng chiến trên tuyến buýt đường sông Sài Gòn. Trong đợt kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), Hội LHPN các cấp của TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động “về nguồn” và đền ơn đáp nghĩa, nhằm tìm hiểu lịch sử kháng chiến và tri ân các thế hệ đi trước.

Hanh trinh tri an va buoc tiep
Cán bộ, hội viên Hội LHPN P.An Phú, Q.2 thăm Bia tưởng niệm chiến sĩ chiến đấu bảo vệ cầu Rạch Chiếc

Ngày 20/4, Hội LHPN và Hội Cựu chiến binh P.12, Q.5 tổ chức hành trình về nguồn tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng, H.Hóc Môn, TP.HCM, nơi ghi dấu lịch sử khởi nghĩa Nam kỳ đêm 22 rạng sáng 23/11/1940.

Trước đó, ngày 18/4, Hội LHPN P.An Phú, Q.2 cũng tổ chức đoàn cán bộ, hội viên về nguồn tại Công viên - Bia tưởng niệm các chiến sĩ chiến đấu bảo vệ cầu Rạch Chiếc (Q.2), Nhà tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam anh hùng – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành (H.Củ Chi). 

Thuộc thế hệ cán bộ Hội trẻ, chị Bùi Thị Kim Xuân - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ (PN) chung cư B27, khu phố 5, P.An Phú, Q.2 - cho biết, Chi hội PN chung cư B27 mới thành lập hồi tháng 5/2017, hiện có hơn 300 hội viên.

Sau chuyến đi này, chị sẽ chia sẻ lại với chị em về cuộc đời và đức hy sinh của má Rành cũng như tinh thần chiến đấu anh dũng của 52 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 316 đặc công biệt động nhằm bảo vệ an toàn cầu Rạch Chiếc để xe tăng quân giải phóng tiến vào Sài Gòn những ngày cuối tháng Tư lịch sử. 

Trong tuần qua, Hội LHPN các phường Bình Trưng Đông, Thảo Điền của Q.2 cũng đã đưa hàng trăm hội viên đi thăm Dinh Độc Lập và một số bảo tàng lịch sử, tổ chức hội thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam.

Song song với hoạt động về nguồn, ngày 27/4, Hội LHPN Q.2 còn tổ chức đoàn đến Bến Tre thăm, tặng quà hai Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ 50 suất quà cho gia đình chính sách, trao 20 suất học bổng và 300 bộ áo dài cho học sinh hiếu học, hội viên, PN nghèo. 

Hanh trinh tri an va buoc tiep
Chị Nguyễn Thị Kim Phượng - Chủ tịch Hội LHPN P.An Phú, Q.2 - thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại P.An Phú

Ngày 14/4, Hội PN - Đoàn Thanh niên Phòng tổ chức cán bộ (PX13) và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an TP.HCM đã đến thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Long An, nơi đang chăm sóc, nuôi dưỡng 398 trẻ mồ côi, người khuyết tật, người bệnh tâm thần và 10 thương, bệnh binh, con liệt sĩ. Đoàn đã trao tặng trung tâm 2 tấn gạo, 45 thùng sữa cùng nhiều quần áo, nhu yếu phẩm với tổng kinh phí 40 triệu đồng. 

Trung tá Cao Thị Hồng Tươi - Chủ tịch Hội PN Công an TP.HCM - cho biết, trong tháng Tư này, ngoài tỉnh Long An, Hội đã đến H.Củ Chi, TP.HCM tặng quà, làm thủ tục cấp, đổi căn cước công dân cho 23 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Với tinh thần đền ơn đáp nghĩa và thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nhiều năm nay, Hội PN Bệnh viện Công an TP.HCM đã nhận phụng dưỡng hai Bà mẹ Việt Nam anh hùng đến cuối đời, hỗ trợ 11 gia đình chính sách của H.Bình Chánh. 

Sắp tới, Hội PN Phòng Viễn thông Tin học Công an TP.HCM sẽ về thăm, tìm hiểu khu di tích lịch sử An ninh khu IX tại tỉnh Kiên Giang.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Nhàn - Chi hội trưởng Chi hội PN khu phố 3, P.Đông Hưng Thuận, Q.12 - cho biết, mỗi chuyến “về nguồn” kết hợp hội thi tìm hiểu lịch sử, giao lưu nhân chứng lịch sử do Hội tổ chức đều được hội viên hào hứng tham gia.

Các chị em đi không chỉ vì niềm vui mà còn để hiểu thêm về lịch sử, truyền thống đấu tranh của PN các thế hệ. Đặc biệt, qua các chuyến đi, cán bộ, hội viên còn trực tiếp tham gia vào các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo. 

Thanh Cường - Thăng Long

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI