Gần 1,5 tỷ đồng chăm lo trẻ em nghèo, người dân vùng sâu vùng xa

13/07/2017 - 19:07

PNO - Ngày 12/7, Hội Bảo vệ quyền trẻ em (BVQTE) TP.HCM tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 6, đồng thời sơ kết hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2017.

Gan 1,5 ty dong cham lo tre em ngheo, nguoi dan vung sau vung xa
Quang cảnh hội nghị.
Gan 1,5 ty dong cham lo tre em ngheo, nguoi dan vung sau vung xa
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM - chia sẻ những khó khăn torng công tác tuyên truyền pháp luật về trẻ em hiện nay.
Gan 1,5 ty dong cham lo tre em ngheo, nguoi dan vung sau vung xa
Đại biểu góp ý về phương hướng triển khai hoạt động Hội sáu tháng cuối năm 2017.

Sáu tháng qua, Hội và chi hội trực thuộc đã tổ chức bốn phiên tòa giả định về bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em cho hơn 3.000 học sinh các trường THCS; tuyên truyền Luật Trẻ em cho hơn 1.000 người dân các quận 8, 9, 11, Bình Tân (TP.HCM); xây cầu giao thông nông thôn tại Cà Mau; khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho trẻ em, hộ nghèo, cận nghèo vùng sâu, vùng xa thuộc tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Bình Định… với tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng; tổ chức nhiều đoàn đi thăm, tặng 2.830 suất quà (tổng kinh phí 13 tỷ đồng) cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học. 

Dự kiến, cuối tháng 9 tới, Hội BVQTE TP.HCM sẽ tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương” lần 3 – năm 2017 với nhiều hoạt động như: trao 50 suất học bổng hỗ trợ học sinh nghèo học giỏi; tri ân các tập thể, cá nhân có nhiều đóng cho công tác chăm, bảo vệ trẻ em; giao lưu văn nghệ và vận động gây quỹ vì trẻ em nghèo.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI