Ánh điện lại bừng sáng trên quần đảo Thổ Chu

15/08/2018 - 07:51

PNO - Đội thanh niên tình nguyện thuộc Đoàn Thanh niên EVNHCMC đã lắp mới 37 bộ đèn chiếu sáng dân lập, thay thế 45 bóng đèn cũ tại hai tuyến đường trên đảo với tổng kinh phí 40 triệu đồng.

Ngày 5/8, trở về từ quần đảo Thổ Chu (H.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) sau đợt tham gia chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2018, anh Huỳnh Tấn Khương - Phó bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cười rạng rỡ. Tại quần đảo này, từ ngày 29/7 - 5/8, đội thanh niên tình nguyện thuộc Đoàn Thanh niên EVNHCMC gồm 13 người đã thiết lập lại hệ thống chiếu sáng công cộng gồm lắp mới 37 bộ đèn chiếu sáng dân lập, thay thế 45 bóng đèn cũ tại hai tuyến đường trên đảo với tổng kinh phí 40 triệu đồng. 

Anh dien lai bung sang tren quan dao Tho Chu
Một công trình chiếu sáng công cộng trên quần đảo Thổ Chu do đoàn viên thanh niên của EVNHCMC thực hiện.

Đoàn cũng đã trao tặng 2 máy in cho bộ đội biên phòng trên đảo với tổng kinh phí trị giá 5 triệu đồng, tặng 10 cặp sách và dụng cụ học tập học sinh khó khăn trên đảo. Do nằm giữa biển trời, chịu ảnh hưởng của nước biển và mưa gió, hệ thống chiếu sáng công cộng của quần đảo và nhiều công trình công ích trên đảo bị xuống cấp, nhiều tuyến đường, bóng đèn hư hỏng. 

Ngoài hoạt động tại tỉnh Kiên Giang, đoàn viên thanh niên ngành điện lực TP.HCM còn phối hợp với các cơ sở đoàn và Huyện đoàn Tân Biên, tỉnh Tây Ninh triển khai công trình thắp sáng đường quê, qua đó sửa chữa, lắp đặt miễn phí hệ thống điện và trao tặng đồng hồ treo tường cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, ngày 15/7 vừa qua, Đoàn Thanh niên EVNHCMC đã cử anh Lại Quang Duy và anh Đào Quốc Bảo tham gia các hoạt động tình nguyện quốc tế tại Lào do Thành đoàn TP.HCM tổ chức, qua đó trao tặng một căn nhà hữu nghị Việt - Lào trị giá 50 triệu đồng, hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện cho 1 phòng học, 2 nhà sinh hoạt cộng đồng, tặng 10 quạt máy cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại nước bạn.

Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng lần thứ 17 (năm 2018) của Đoàn Thanh niên cộng sản TP.HCM đang bước vào giai đoạn nước rút, chuẩn bị vào lễ mừng công. Trong chiến dịch này, đoàn viên thanh niên EVNHCMC đã có những đóng góp thiết thực, hiệu quả bằng chuyên môn, nghiệp vụ của mình, theo đúng phương châm “lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng” do Đoàn Thanh niên EVNHCMC đề ra. Đã có 4 đoàn viên ưu tú, chiến sĩ tình nguyện tiêu biểu, tích cực tham gia các hoạt động của chiến dịch được Đảng ủy EVNHCMC xem xét kết nạp đảng. 

Thăng Long

*

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI