6 tháng, 142 tỷ đồng hỗ trợ, chăm lo phụ nữ

06/07/2017 - 16:11

PNO - Ngày 7/6, Hội LHPN TP.HCM đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 nhiệm kỳ 2016-2021, sơ kết hoạt động Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2017.

Từ đầu năm 2017 đến nay, phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được các cấp Hội quan tâm. 

6 thang, 142 ty dong ho tro, cham lo phu nu
Bà Trần Thị Phương Hoa - Phó chủ tịch Hội LHPN TP trao đổi về phương hướng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

 Sáu tháng qua, toàn thành có 841.827/934.725 hội viên phụ nữ tham gia các hình thức tiết kiệm (đạt 90,06%); giúp đỡ 31.679 hội viên phụ nữ từ nguồn tiết kiệm trên, với tổng số tiền là 142 tỷ đồng. Chỉ riêng hoạt động “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” lần thứ 22 đã thu được trên 4,5 tỷ đồng (vượt 229,61% chỉ tiêu).

6 thang, 142 ty dong ho tro, cham lo phu nu
PGS,TS Trương Thị Hiền - Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP.HCM - phát biểu về việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống Hội

 “Ngày hội việc làm Phụ nữ” lần 9 và “Kết nối doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm hàng Việt” năm 2017 do Hội LHPN TP.HCM tổ chức (từ ngày 6 - 10/6) đã thu hút hơn 15.000 lượt người đến tham quan, mua sắm, tìm việc làm, trong đó có 4.789 người được tư vấn, tuyển dụng.

Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh tiếp tục được đầu tư nâng chất, đặc biệt là việc khảo sát, cập nhật số liệu hội viên vào hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ hội viên, sổ sách trong hệ thống Hội, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ công nhân lao động thông qua tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt chuyên đề.

6 thang, 142 ty dong ho tro, cham lo phu nu
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham dự hội nghị, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM - đánh giá cao những nỗ lực của Ban chấp hành Hội LHPN TP.HCM cũng như toàn hệ thống Hội, biểu dương Hội trong công tác chăm sóc, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, phụ nữ; hoạt động tuyên truyền; sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ với các cấp, các ngành và công tác đối ngoại nhân dân của Hội.

6 thang, 142 ty dong ho tro, cham lo phu nu
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có những thành tích xuất sắc phong công tác Hội và phong trào phụ nữ
6 thang, 142 ty dong ho tro, cham lo phu nu
Hội nghị tuyên dương 13 cán bộ, hội viên được nhận giải thưởng Phụ Nữ Việt Nam tự tin tiến bước năm 2016-2017

Bà Bích Ngọc lưu ý, các cấp Hội cần nắm vững tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ; chú ý đầu tư hơn cho các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; tăng cường công tác chỉ đạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ Hội cũng như tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát.

Nghi Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI