Nhiều thí sinh bị đình chỉ thi vì mang điện thoại và tài liệu

01/07/2016 - 15:18

PNO - Hôm nay (1/7), thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia với hai môn Toán và Ngoại ngữ. Ở buổi thi đầu tiên, ghi nhận nhiều thí sinh vi phạm quy chế thi...

Tại điểm thi trường THPT Lê Qúy Đôn, quận 3 do trường Đại học Khoa học Tự Nhiên TPHCM chủ trì có một thí sinh bị gãy tay được Hội đồng thi trường này bố trí phòng thi riêng. Đó là thí sinh Lê Ngọc Thanh Vy, sinh năm 1998, học sinh trường THPT Phú Nhuận, TPHCM. Vy cho biết, em bị gãy tay cách đây 2 tuần trong 1 lần đi học thêm về. Kỳ thi này Vy đăng ký 5 môn gồm Toán, Văn, Anh văn, Hóa và Sinh học để xét tuyển khối B và D. Kết thúc năm học vừa qua, Vy đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Người trợ giúp viết bài cho Vy là em Huỳnh Như Ngọc, sinh viên trường Đại học Khoa học Tự Nhiên TPHCM.

Nhieu thi sinh bi dinh chi thi vi mang dien thoai va tai lieu
Thí sinh Lê Ngọc Thanh Vy bị gãy tay và được sinh viên trường Đại học Khoa học Tự Nhiên TPHCM trợ giúp viết bài

Một trường hợp thí sinh khác cũng thuộc hội đồng thi này gặp một tai nạn y hữu là bước từ nhà tắm ra thì bị trượt chân té gãy 2 ngón chân. Thí sinh này được trường bố trí lực lượng tình nguyện hỗ trợ cõng lên phòng thi. Cũng trong buổi sáng nay, tại điểm thi số 1 thuộc cụm trường ĐH Khoa học tự nhiên, một trường hợp thí sinh đi nhầm điểm thi  cách thời điểm mở đề 20 phút. Ngay sau đó, thí sinh này đã được sinh viên tình nguyện chở qua điểm thi  đúng là trường THPT Nguyễn Tất Thành  (quận 4) trước khi bóc đề thi.

TS Phạm Tấn Hạ- trưởng phòng đào tạo, ủy viên Hội đồng cụm thi trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM cho biết có một thí sinh bị khuyết tật chân, nhà trường bố trí sinh viên tình nguyện cõng lên phòng thi. Bên cạnh đó, một thí sinh thi tại điểm thi THCS Võ Trường Toản bị bệnh động kinh. Hội đồng thi phải liên hệ với bệnh viện đa khoa quận 1 cấp thuốc dự phòng cấp cứu khi thí sinh bị lên cơn động kinh.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, Phó ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia dẫn đầu đoàn thanh tra thị sát các điểm thi tại cụm thi TPHCM.  Tại buổi làm việc với cụm thi do Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn ( ĐH Quốc gia TPHCM) phụ trách, PGS-TS Võ Văn Sen - Hiệu trưởng  trường cho biết: Công tác chỉnh sửa sai sót không nhiều chủ yếu là lỗi sai sót số CMND.

Số thí sinh thay đổi môn thi chỉ có 6 thí sinh thay đổi không thi môn Ngoại ngữ vì đã có chứng chỉ quốc tế thay thế theo quy định miễn thi của Bộ GD-ĐT. Công tác bảo mật, giao nhận đề được thực hiện rất nghiêm ngặt có sự bảo vệ của lực lượng an ninh vào mỗi buổi sáng và chiều. Theo PGS.TS Võ Văn Sen dự kiến công tác chấm thi của trường sẽ xong vào ngày 18/7.

Còn tại cụm thi do trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM), GS-TS Trần Linh Thước, Hiệu trưởng nhà trường kiêm chủ tịch hội đồng thi cho biết công tác chuẩn bị, tổ chức cho công tác thi nghiêm chỉnh trên tinh thần tạo thuận lợi cho thí sinh. Cụm thi do trường phụ trách có 17.000 thí sinh đăng ký, có 578 phòng thi tại 16 điểm thi bố trí tại 8 quận, huyện nội thành. Công tác chỉnh sửa sai sót cho thí sinh cũng hoàn tất trong ngày hôm qua. Có 371 trường hợp phải chỉnh sửa sai sót, chủ yếu là sai số CMND (307 trường hợp).

Ngoài công tác kiểm tra động viên thí sinh thi, Thứ trưởng Bùi Văn Ga lưu ý các trường trong khâu chấm thi, công bố điểm. Đặc biệt công tác xét tuyển ĐH-CĐ, các trường cố gắng đừng để lộn xộn gây bức xúc cho thí sinh.  Thống kê các cụm thi phía Nam cho thấy trong buổi thi môn Toán sáng nay có trên 99% thí sinh dự.

Nhieu thi sinh bi dinh chi thi vi mang dien thoai va tai lieu

Cụm thi tại Bình Thuận ( ĐH Sư phạm kỹ thuật chủ trì) thí sinh Nguyễn Thị Thanh Nguyên, học sinh Trường PTTH Phan Bội Châu (Bình Thuận), thi tại điểm thi số 4, Trường THPT Phan Thiết, bị viêm ruột thừa cấp, đã mổ sáng nay 30/6.

Cụm thi do ĐH Sư phạm TPHCM chủ trì có 1 thí sinh bị gãy tay, Hội đồng thi có phương án hỗ trợ, cử người viết thay và có giám sát kỹ lưỡng.

Cụm thi tại Gia Lai ( ĐH Nông lâm chủ trì) có 1 thí sinh bị gãy tay đang bó bột nhưng thí sinh vẫn cố gắng viết bài

Trong buổi thi môn Toán, ghi nhận có nhiều thí sinh bị tước quyền thi đấu vì mang ĐTDĐ và tài liệu vào phòng thi. Hai thí sinh ở cụm thi do trường ĐH Kinh tế- Luật chủ trì bị đình chỉ. Cụm thi tại ĐH Nha Trang có 1 thí sinh bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi. Cụm thi ĐH Sư phạm TP.HCM: 2 thí sinh bị đình chỉ do mang theo điện thoại di động. Cụm thi tại ĐH Xây dựng miền trung: 1 thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu. Cụm thi trường ĐH KHXHNV: 1 thí sinh bị đình chỉ do mang theo điện thoại di động. Cụm thi ĐH Đà Lạt: 1 thí sinh bị đình chỉ do mang theo điện thoại di động…

Mới mổ ruột thừa 2 ngày vẫn đi thi

Theo ông Phạm Thái Sơn – Phó trưởng Phòng Đào tạo trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cho biết, cụm thi do nhà trường tổ chức ở Tây Ninh có một thí sinh dù mới mổ ruột thừa nhưng vẫn đến trường thi sáng nay. Đó là thí sinh Nguyễn Thị Bích Tuyền, thi tại điểm thi trường THPT Nguyễn Chí Thanh. Thí sinh này vừa mổ ruột thừa trước ngày thi 2 ngày nhưng vẫn quyết tâm đi thi ngay sau khi bác sĩ cho phép.

Cũng theo ông Sơn, nhà trường đã bố trí nhân viên y tế và xe cấp cứu trực tại bệnh viện huyện Hòa Thành (Tây Ninh) để tiếp ứng ngay khi có yêu cầu.

Ở buổi thi môn Toán, cụm thi trường ĐH Sài Gòn tại Long An có một thí sinh tại cụm thi trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (Bến Lức) bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu trong phòng thi.

Trong buổi thi môn Ngoại ngữ, tại điểm thi số 9, trường THCS Nguyễn Trãi thuộc cụm thi tại Bình Thuận do trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM không mang CMND khi dự thi, nhưng mang ĐTDĐ vào phòng thi. Thí sinh này dùng điện thoại gọi ra ngoài hỏi bài trong giờ thi. 

Tiêu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI