Bộ trưởng GD-ĐT đặt "đề bài" cho GS Ngô Bảo Châu

30/07/2016 - 11:12

PNO - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) mà GS Ngô Bảo Châu là đại diện.

Chiều tối 28/7, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) mà GS Ngô Bảo Châu là đại diện.

Tại buổi họp, đại diện Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán báo cáo, sau hơn 5 năm đi vào hoạt động, Viện đang từng bước hướng tới mục tiêu trở thành một trung tâm toán học xuất sắc, có môi trường làm việc tương đương với một số nước phát triển về Toán để trao đổi học thuật nhằm nâng cao năng lực khoa học của các nhà nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng toán học Việt Nam, góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 – 2020.

Bo truong GD-DT dat
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ làm việc với GS Ngô Bảo Châu (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, giáo sư Ngô Bảo Châu, đã chia sẻ với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến hoạt động của Viện.

Bộ trưởng Nhạ bày tỏ sự ủng hộ đối với các đề xuất của GS Ngô Bảo Châu và các đại diện đến từ VIASM. Đồng thời, Bộ trưởng GD-ĐT cho biết, cách đây một tháng, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi lên Chính phủ đề nghị được bổ sung kinh phí đầu tư cho ngành GD-ĐT năm 2016, trong đó có hạng mục đầu tư cho VIASM để nhận chuyển nhượng quyền sở hữu cơ sở 157 phố Chùa Láng.

Nhấn mạnh Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán cần hướng tới nghiên cứu ứng dụng, Bộ trưởng đặt ra một "đề bài" cụ thể cho Viện là tổ chức nghiên cứu để làm rõ mỗi quan hệ giữa đầu tư cho giáo dục với tăng trưởng kinh tế.

"Đây là bài toán cần phải minh bạch để minh chứng cho Chính phủ, Quốc hội thấy rằng đầu tư cho giáo dục là đầu tư hiệu quả"- Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng đề nghị Viện tiếp tục thực hiện chức năng chính là nghiên cứu về Toán, gắn với đào tạo, nghiên cứu, bồi dưỡng năng lực về Toán rộng rãi hơn ở cả trong và ngoài nước. Đồng thời, là đầu mối, xây dựng các mô hình thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài về Việt Nam làm việc.

Cùng với việc trao đổi liên quan đến hoạt động của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mong muốn giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ cố vấn, phản biện thẳng thắn về các chủ trương, chính sách của ngành trong quá trình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Hà My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI