Phim truyền hình 
Khi đạo diễn... thể nghiệm 
Cách xử lý ánh sáng trong phim Có lẽ nào ta yêu nhau khiến khán giả... mệt mỏi

Không nhà sản xuất nào dám chắc 100% bộ phim sắp trình chiếu sẽ thu hút khán giả. Tuy nhiên, những bộ phim bị phản ứng khá gay gắt trong thời gian gần đây thường là kết quả của việc đạo diễn (ĐD) có ý đồ đem phim ra làm... thí nghiệm, và được nhà sản xuất "tiếp tay".

ĐD của bộ phim Có lẽ nào ta yêu nhau (đang phát sóng trên VTV1) giải thích về việc sử dụng "ngôn ngữ điện ảnh", như ánh sáng, góc quay để tạo ra những khuôn hình lạ mắt, những khung hình chao đảo... là "muốn tiết giản về hình ảnh, muốn hình ảnh là nhân vật đối diện với nhân vật khác trong phim". Nhưng chính những thể nghiệm này đã khiến khán giả khó hiểu và khó chịu, ngay cả "nhà đài" cũng yêu cầu nhà làm phim... giải thích! Bởi hầu như không ai đoán nổi ý đồ của ĐD. 

Trước những ý kiến phê phán về nhiều chi tiết vô lý trong bộ phim 13 nữ tù nhân (phát sóng trong chương trình Rubic 8 vào chiều thứ bảy và chiều chủ nhật), như việc 13 người phụ nữ ngang nhiên chạy trốn trên đường phố trong trang phục tù nhân, nhảy múa tưng bừng trên xe, rồi qua mặt cả hai cảnh sát giao thông kiểm tra xe dọc đường... ĐD Lưu Trọng Ninh cho biết: "Tôi muốn thử thách mình ở bộ phim này - bắt đầu một câu chuyện không thật, để xem phim có đủ sức thuyết phục người xem hay không...". Hóa ra, cuộc chạy trốn của các nữ tù nhân chỉ diễn ra trong hai ngày, chứ không phải hai tuần hay hai tháng nên có thể khán giả đã nhầm. Thật ra, khán giả không nhầm, nhưng với đặc thù của việc xem phim truyền hình, nhất là khi các tập phim phát cách nhau hàng tuần như thế, thì đòi hỏi họ phải gắn kết và xâu chuỗi các tình tiết, sự kiện để hiểu ngọn ngành về thời gian, không gian... quả là thật khó.

Cuộc thể nghiệm dài hơi, tốn của hơn cả có lẽ là Những người độc thân vui vẻ (đang phát sóng trên VTV3). Lần đầu làm phim sitcom nhưng Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - Đài THVN đã dám ôm về 250 tập kịch bản từ Trung Quốc. Sau khi "Việt hóa" không thành công thì VFC xoay chuyển nội dung sang hướng khác, hầu như cả dàn diễn viên chính... biến mất, nhưng phim vẫn không khá hơn. Số phận của bộ phim như vậy nhưng dường như mọi việc đã "an bài" nên "nhà đài" vẫn sản xuất cho hết 250 tập. Giá như trước khi mua bản quyền 250 tập kịch bản phim, "nhà đài" có sự điều tra kỹ lưỡng về thị hiếu người xem đối với phim sitcom, hay sản xuất thử một vài phim ngắn theo dạng này để lấy ý kiến khán giả, chắc chắn có thể đã rút được nhiều kinh nghiệm hay và không rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan" như hiện nay.

Lâu nay, tác giả cứ viết, ĐD cứ làm, rồi đến lúc phim phát sóng, trước phản ứng của khán giả, nhiều nhà sản xuất mới... giật mình. Còn ĐD lấy lý do "thử nghiệm" nên không tránh khỏi "sạn"... Trong khi ở nhiều nước, việc "đo đếm" thị hiếu hay thăm dò ý kiến khán giả trước khi sản xuất một bộ phim trở thành khâu không thể thiếu trong quy trình sản xuất phim truyền hình.

"Chúng ta đang thiếu khâu thẩm định trung gian trong sản xuất phim", ĐD Phi Tiến Sơn khẳng định. Theo anh, ý kiến khán giả có thể giúp chỉnh sửa một vài chi tiết nhỏ hay thêm "gia vị” để phim hấp dẫn hơn. Anh "bật mí”, khi kịch bản phim Lập trình cho trái tim hình thành, Công ty FPT Medea đã chuyển cho nhiều bạn trẻ trong cộng đồng FPT xem và góp ý. Có nhiều ý kiến hay được tiếp thu, giúp câu chuyện trẻ trung và chân thật hơn.

Khi quy trình sản xuất phim truyền hình chưa đạt đến chuyên nghiệp và hoạt động của những nhà sản xuất phim cũng chưa bài bản - thì có lẽ những sự "thể nghiệm" như trên cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Phi Thanh

Đánh giá
Chia sẻ với bạn bè qua:
Hiển thị tất cả
Sự kiện
Các sự kiện trong danh sách bên dưới do cộng đồng thành viên PNO chung tay xây dựng. Xin mời các bạn hãy thêm vào các sự kiện để chia sẻ cho mọi người nhé.
Thứ năm, ngày 18 tháng 3 năm 2010
Kỷ niệm: Chiến thắng quân Trung Quốc xâm lược trên biên giới phía Bắc (18-3-1979) : Việt Nam (Cả ngày)
Thứ sáu, ngày 26 tháng 3 năm 2010
Kỷ niệm: Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931) : Việt Nam (Cả ngày)