Bé gái 4 tuổi bị kẻ ác hiếp dâm đến ngất xỉu

17/07/2017 - 13:28

PNO - Theo BS Đinh Viết Quang, Phó trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk, cháu K. nhập viện trong tình trạng chảy máu ở âm đạo.

Liên quan đến vụ bé gái bốn tuổi bị bảo vệ trường mầm non hiếp dâm dẫn đến nguy kịch, trưa 16/7, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đăk Lăk) cho biết, đối tượng Lê Viết Báo (SN 1985, ngụ xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk) đã thừa nhận hành vi phạm tội đối với cháu L.A.K. (SN 2013, ngụ cùng xã). 

Be gai 4 tuoi bi ke ac hiep dam den ngat xiu
Khu vực cháu K. đang điều trị, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk

Theo Đại tá Bôn, hiện cháu K. đã tỉnh táo, sức khỏe dần ổn định. Sau khi cháu bé bình phục, cơ quan điều tra sẽ lấy lời khai nạn nhân với sự giám hộ của gia đình. Được biết, Lê Viết Báo là nhân viên bảo vệ của trường Mầm non Hoa Anh Đào đóng trên địa bàn xã Ea Wer.

Trước đó, chiều 13/7, cháu K. qua nhà chơi với con gái của Báo. Đến khoảng 18g30 cùng ngày, anh L.V.N. (bố cháu K.) sang nhà Báo tìm con gái thì Báo nói cháu K. đang ngủ. Anh N. yên tâm quay về nhà ăn cơm. Thế nhưng, khoảng 30 phút sau, Báo chạy sang nhà anh N. nói do con gái Báo và cháu K. đánh nhau nên Báo bực tức dùng cây cọ bồn cầu chọc vào âm đạo của cháu.

Gia đình anh N. tức tốc sang thì thấy cháu K. ngất lịm nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk cấp cứu. Anh N. bức xúc: “Khi con gái tỉnh táo hơn một chút, vợ chồng tôi hỏi thì cháu kể, Báo dụ đưa con tôi sang trường mầm non, nơi Báo làm bảo vệ, để chơi đu quay. Tại đây, Báo dùng giấy nhét vào miệng con rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Báo bế cháu về nhà rồi bịa chuyện cháu và con gái Báo đánh nhau”.

Theo BS Đinh Viết Quang, Phó trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk, cháu K. nhập viện trong tình trạng chảy máu ở âm đạo. Các BS xác định âm hộ rách một đoạn dài 3cm, âm đạo rách một đoạn dài 4cm, thủng cùng đồ 3cm. Các BS đã tiến hành khâu các vết thương cho cháu. 

Bà Lê Thị Thủy, Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Anh Đào cho biết: “Báo được ký hợp đồng làm nhân viên bảo vệ cho trường Mầm non Hoa Anh Đào từ năm 2008 đến nay. Tôi không ngờ Báo lại có thể làm chuyện chấn động như vậy. Sáng 15/7, tôi đã báo cáo vụ việc đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Buôn Đôn, cắt hợp đồng làm việc với Báo”. 

Văn Bắc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI