Làm sao có thị trường thực phẩm AN TOÀN ?  
 
PNO - "Trong số  50 mẫu thực phẩm được Viện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia xét nghiệm có đến 80% các mẫu ớt bột và hạt dưa có chứa Rhodamine B – chất nhuộm màu cực kỳ độc có thể gây ung thư" ; "Mứt Tết đầy giòi bọ, lạp xưởng được sản xuất cạnh nhà vệ sinh...." - hàng loạt những thông tin như vậy đang khiến người tiêu dùng hoang mang.

Kiểm tra hạt dưa tại chợ 

Trong khi Nhà nước kêu gọi “Người Việt ưu tiên xài hàng Việt” thì việc các nhà sản xuất trong nước sử dụng các hóa chất có thể gây ung thư trong hàng hóa đã gây mất niềm tin cho người tiêu dùng.

Xử phạt vài trăm ngàn, vài triệu hoặc hàng trăm triệu, rút giấy phép kinh doanh vẫn chỉ là những hình thức “rung cây nhát khỉ”. Liệu có biện pháp nào tốt hơn để  thị trường thực phẩm VN trở nên an toàn ? 

Đề xuất của bạn về vấn đề này như thế nào ? Hãy chia sẻ cùng PNO nhé!

PNO

Đánh giá
Chia sẻ với bạn bè qua:
Hiển thị tất cả
anhcandemen
(03/02/2010)
Người tiêu dùng như tôi hiện nay đang rất hoang mang và lo lắng, không biết thực phẩm nào sạch và thực phẩm nào sử dụng hóa chất để tránh. Bởi vì không thể dùng mắt thường phân biệt được, nên mua lầm là điều khó tránh khỏi. Do đó tôi mong các chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm nên thường xuyên kiểm tra hơn và xử lý thích đáng những trường hợp vi phạm ( chẳng hạn như: vi phạm lần đầu phạt cảnh cáo, nếu tái phạm tịch thu giấy phép kinh doanh luôn và không cấp giấy phép kinh doanh khác cho họ nữa). Có như vậy mới mang lại niềm tin cho người tiêu dùng.